Sau khi có kết quả, những HS nào bị điểm kém các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh sẽ bị nêu tên, nhắc nhở trước giờ chào cờ đầu tuần và mỗi tuần sẽ phê bình một môn. Sau khi phê bình, HS có kết quả không tốt sẽ làm bài kiểm tra ngắn trước sự chứng kiến của toàn trường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Tiến Hiệp, hiệu trưởng Trường THCS Bình An, cho biết giờ chào cờ đầu tuần của trường có rất nhiều hoạt động. Sau các nghi thức trang trọng, nêu những việc cần làm trong tuần, trường thường nêu gương HS tốt, động viên kịp thời những HS ngoan, HS giỏi, những tấm gương tốt về đạo đức, lối sống và cũng sẽ có phần phê bình một số em có biểu hiện yếu kém trong học tập.
“Trường đã dùng cách giáo dục này được một thời gian và khi tổng kết lại thì lực học, thái độ đối với việc học của những HS yếu, kém có cải thiện, đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi chỉ nghĩ việc làm đó là vì HS, chưa nghĩ đến mặt trái của nó. Trường sẽ thay đổi cách làm, giáo dục các em một cách khéo léo, tế nhị hơn” - cô Hiệp cho biết.
Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, trưởng Phòng GD-ĐT Q.2, cho biết sau sự việc ở Trường THCS Bình An, phòng đã làm việc với trường và chỉ đạo tất cả các trường trong quận phải chú ý khi dùng biện pháp giáo dục HS, cân nhắc và khéo léo khi sử dụng phương pháp phê bình để đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.
“Trường có lỗi trong cách dùng biện pháp, nhưng mong phụ huynh biết rằng nhà trường muốn điều tốt nhất cho con em họ. Trong giáo dục không chỉ có tuyên dương, khen thưởng mà vẫn phải có phê bình. Tôi mong phụ huynh của Trường THCS Bình An tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, giáo dục HS ngày càng tiến bộ” - ông Tùng nhắn nhủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận