Phóng to |
| Ảnh: THUẬN THẮNG |
Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhiều nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản... đã tham gia chuyến thực tế sáng tác và có gần 100 tác phẩm ra đời sau chuyến đi này. Trường Sa lời biển hát (NXB Văn Hóa Văn Nghệ) là tập tuyển chọn từ các tác phẩm đó gồm các thể loại: ca khúc, thơ, văn xuôi, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, kịch bản và vọng cổ.
Những cảm xúc chân thành của văn nghệ sĩ, những người con của Tổ quốc đứng trước biển đảo thiêng liêng chảy tràn trong các tác phẩm. Nhà văn trẻ Trần Minh Hợp đã viết một mạch ba tác phẩm: bút ký, tản văn và truyện ngắn. Phần văn xuôi còn có truyện ngắn xúc động của nhà văn Bích Ngân: Người đàn bà trên chuyến tàu Trường Sa.
Và thắng lợi nhất sau chuyến thực tế này là ca khúc và thơ - hai thể loại cộng hưởng nhiều cảm xúc. Tập sách giới thiệu 31 ca khúc của các tác giả, và 27 tác phẩm thơ. Có những dòng thơ viết vội, nhưng rất đỗi chân thành với biển đảo - gạch nối gắn liền Tổ quốc hôm nay với chiều dài lịch sử dân tộc: "Có ngọn sóng nào vỗ đất liền ngày mai/ Mang vong hồn của những người giữ biển/ Người đã khuất nói với người đang sống/ Biển Tổ quốc mình nào phải của riêng ai..." (bài thơ Với biển của Phước Lập).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận