15/03/2018 18:59 GMT+7

Trường phái sinh con 'thuận tự nhiên' tràn lan trên mạng

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Hàng loạt thông tin như tất cả bệnh tật đều chữa được bằng sữa mẹ, không nên tiêm văc-xin vì sợ con xấu, chế biến thức ăn từ cuống rốn... làm người đọc hết hồn.

Tài khoản Mèo... (Hưng Yên) đăng tải vào nhóm Thai sản thuận tự nhiên - Betibuti, khoe cách sinh con khác thường. Chị cho biết, bản thân ăn chay nên tự đỡ đẻ, sinh con ở nhà, cho da kề da liên tục 4 giờ sau sinh, không cho bé chích ngừa, không cắt dây rốn. Em bé tự tìm ti mẹ sau 30 phút.

Trường phái sinh con thuận tự nhiên tràn lan trên mạng - Ảnh 1.

Một bà mẹ chia sẻ ảnh được cho là sinh con tại nhà theo trường phái "thuận tự nhiên", không cắt dây rốn - Ảnh chụp màn hình

Ngày thứ 6, em bé tự rụng rốn. Bà tắm bé thì thấy rốn rất đẹp. Ánh Mèo hỏi như vậy đã đạt chuẩn "thai sản thuận tự nhiên" chưa, rồi cám ơn "chuyên gia" Lê Hồng Nhất Phương và hội chị em tại nhóm đã "thông não". Chị còn cho biết nhờ sinh như vậy nên không sợ đẻ.

Một số thành viên trong nhóm này còn cho rằng, em bé bị trầy da, thậm chí ngón tay đứt lìa, nếu bú mẹ thì ngón sẽ… liền lại.

Thậm chí, một người xưng là luật sư còn dẫn chứng: nếu không tiêm văc-xin cho con (bắt buộc từ 1-1-2018), theo quy định chỉ bị phạt vài trăm ngàn đồng, nên quyết định không chích.

Những lý thuyết kỳ quặc của trường phái sinh đẻ ‘thuận tự nhiên’ Những lý thuyết kỳ quặc của trường phái sinh đẻ ‘thuận tự nhiên’

TTO - Trên mạng xã hội, các bác sĩ đang bày tỏ sự bức xúc vì trường phái sinh đẻ “thuận tự nhiên” vừa gây ra ca tử vong mẹ và bé sơ sinh tại TP.HCM. Người mẹ này đã làm theo lý thuyết kỳ quặc, kéo lùi văn minh này!

Nhiều bà mẹ hốt hoảng khi đọc được những thông tin trên.

Chị Nguyễn Thị Thắm (28 tuổi, Q. Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Mình cũng vào các hội nhóm chia sẻ cách chăm sóc em bé, thường thấy một số thông tin không được kiểm chứng như trị bệnh bằng lá cây, hay chỉ uống thuốc nam. Nhiều mẹ tin sái cổ, con có bệnh tật gì cũng chụp hình rồi hỏi nhau.

Nhiều thành viên chỉ dẫn nhiệt tình, nên các mẹ cũng nghe theo. Thậm chí, họ còn đem kiến thức do ông bà chỉ lại như ngồi hơ than ở phòng kín cho mẹ con cùng đẹp da... Thời hiện đại, chị em nên tìm hiểu kỹ, đừng chết vì thiếu kiến thức, vì không phải cách ông bà áp dụng vào bây giờ cũng tốt".

Diễm Trang (á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014) đăng tải trên trang cá nhân: "Mình mong các mẹ bầu đừng bị tẩy não bởi những suy nghĩ phản khoa học. Khi làm điều gì, các mẹ cũng phải nghĩ đến sự an toàn cho hai mẹ con, nên trang bị đầy đủ kiến thức, đừng bị cuồng tin vào một thông tin hay trường phái nào cả. 

Nếu các mẹ muốn sinh ở nhà, phải tìm hiểu thật kỹ và có nữ hộ sinh, bác sĩ. Nếu không thấy đảm bảo an toàn, các mẹ hãy làm như hàng triệu mẹ khác là sinh con trong bệnh viện.

Á hậu Diễm Trang

Còn chị Ngọc Huyền (Vũng Tàu) kể: "Mình cũng là thành viên Betibuti, thấy nhóm hơn 250.000 người tham dự và chỉ rất nhiều thông tin. Tuy thế, mình vẫn thật tỉnh táo để chăm con cho tốt. 

Trẻ em không phải chuột bạch hay vật thí nghiệm của các ông bố, bà mẹ. Mong mọi người hãy thật cẩn trọng trước các thông tin kiểu này".

Bác sĩ nói gì?

Bác sĩ Trần Vũ Quang - khoa Sản Bệnh lý, bệnh viên Phụ sản Trung Ương (Hà Nội) - cho biết, khái niệm sinh con "thuận tự nhiên" chưa có trong y văn, nhưng nhiều người đã lợi dụng để truyền bá sai lệch cho các bà mẹ.

Nguồn gốc phong trào sinh con thuận tự nhiên (liên sinh) bắt đầu từ Mỹ, sau đó lan dần qua châu Âu và đến Việt Nam khoảng năm 2008. Tuy nhiên, nhiều người lạm dụng và thần thánh hóa. Đây không phải là phương pháp chính thống, mà chỉ là kinh nghiệm của một hội mang tên Thuận tự nhiên.

Bác sĩ cho biết: "Trào lưu trên cho rằng sinh sản thuận tự nhiên góp phần tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ vàng da. Nhưng thực tế, phương pháp này có nhiều nguy cơ gây tai biến cho mẹ và bé.

Ở nước ngoài, nhiều người sinh nở tại nhà, nhưng có sự hỗ trợ của bác sĩ, chuyên gia sản phụ khoa rất tốt. Quá trình thai nghén được kiểm soát rất chặt chẽ suốt thai kỳ, nắm rõ tình trạng sức khỏe của thai nhi và mẹ.

Nếu gặp sự cố, họ sẽ đến cơ sở y tế gần nhất. Ngoài ra, bệnh viện ở các nước này rất tốt, thai phụ ở nước họ có ý thức rất tốt về sự vô khuẩn".

Việc sinh sản thuận tự nhiên theo bác sĩ khó có được sự vô khuẩn. Mẹ và bé dễ gặp nguy hiểm như vỡ tử cung, băng huyết, uốn ván cuống rốn, vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ…

Bác sĩ Quang cũng cho biết, các trường phái như chữa bách bệnh nhờ sữa mẹ, phản đối dùng vắc-xin cho con, chế biến thức ăn bằng cuống rốn… hết sức phi lý. Bác sĩ mong rằng các bà mẹ nên tỉnh táo hơn, không nên đánh đổi tính mạng hai mẹ con bằng những phương pháp phản khoa học.

Xém đuối sức vì "thuận tự nhiên"

Không chỉ các bà mẹ bỉm sữa, các bạn trẻ cũng đua theo phương pháp "thuận tự nhiên".

Huỳnh Đức (sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) học trên mạng cách bỏ ăn để giảm cân vì nghĩ sẽ "thuận theo tự nhiên". Theo Đức, ăn theo công thức sẽ giảm được 4kg trong một tuần.

Đức chỉ ăn rau củ luộc, đói quá thì xem video người ta ăn uống để đỡ thèm. Anh kể: "Hai ngày giảm cân, mình như sống trong địa ngục. Vì không được ăn cơm, mình rất đói, nhanh mệt và lả người. Mình chỉ mong đến sang tuần để ăn uống trở lại".

Đức chia sẻ, theo thực đơn hai ngày đầu, anh chỉ ăn rau củ. Hai bữa tiếp theo, anh ăn chuối và sữa không đường. Ngày kế tiếp, anh ăn một chén cơm và cà chua.

Anh nói: "Đến ngày thứ 5 mới được ăn tinh bột thì sống sao nổi? Nghĩ thế, được hai ngày vì quá đuối sức, lúc nào cũng chóng mặt, xây xẩm mặt mày, mình quyết định ăn uống lại bình thường, chăm tập thể dục, đi bộ, tập gym".

Trên mạng còn lưu truyền thêm công thức uống giấm "rất hiệu nghiệm" từ "thời ông bà". Hay có người còn ăn xong móc họng cho ói, vừa đỡ thèm ăn, vừa giảm cân.

Những cách này không hề được khoa học kiểm chứng, nhưng vẫn được chia sẻ rộng rãi ở mạng xã hội và có rất nhiều người tin theo.

Họp báo vụ chết khi sinh Họp báo vụ chết khi sinh 'thuận tự nhiên': Bộ Y tế đang xác minh

TTO - Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, cho biết như vậy tại cuộc họp báo ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) sáng 15-3.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên