![]() |
Thí sinh làm bài thi môn văn khối D sáng 9-7 tại điểm thi của Trường ĐH Mở TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2008Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhThi tốt nghiệp THPT năm 2009
* Em muốn biết ở TP.HCM có các trường ĐH nào tuyển sinh ngành kinh tế khối B không? (quylqt@...)
- Các khối ngành kinh tế thông thường thi khối A, một số trường tuyển thêm khối D1. Tuy nhiên, một số trường ĐH lại tuyển cả khối B như Trường ĐH dân lập Hùng Vương tuyển ngành tài chính - ngân hàng; kế toán; quản trị bệnh viện; quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành tài chính, ngoại thương, marketing, sản xuất điều hành.
Trường ĐH tư thục Tây Đô có các ngành kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing. Trường ĐH dân lập Bình Dương tuyển ngành quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành ngoại thương, doanh nghiệp, kế toán. Trường ĐH dân lập Cửu Long có ngành tài chính tín dụng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại dịch vụ.
Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh tuyển ngành kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh du lịch, thương mại quốc tế...
Tất cả các trường này đều không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường này, nhưng phải mượn một trường khác để dự thi. Hoặc thí sinh sẽ tham gia xét tuyển theo nguyện vọng 2. Điểm chuẩn hằng năm đều bằng điểm sàn ĐH, chỉ có một số ngành nhỉnh hơn 1-2 điểm.
* Em là thí sinh tự do, em muốn dự thi vào khối ngành kinh tế. Em muốn biết ngành quản trị kinh doanh và kinh tế học của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đào tạo những gì, sinh viên tốt nghiệp có thể làm những gì? Điểm chuẩn hằng năm của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) các ngành học bao nhiêu? (sonlinh_1210@...)
- Ngành quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đào tạo các nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp có trình độ cao, tư duy đổi mới, linh họat, nhạy bén với biến động thị trường, có khả năng giao tiếp quốc tế, có khả năng quan hệ thương thảo với đối tác, các cơ quan chức năng, biết xây dựng hệ thống quản lý năng động, sáng tạo, biết làm việc và khơi gợi tiềm năng phát triển của những người cộng sự.
Chuyên ngành kinh tế học đào tạo những nhà kinh tế có kiến thức về kinh tế, có khả năng phân tích và đánh giá các chính sách kinh tế, các biến động của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học sẽ là các nhà hoạch định chính sách kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Và cũng có thể là các giảng viên kinh tế ở các trường ĐH, CĐ, các nhà nghiên cứu kinh tế ở các trung tâm, các viện nghiên cứu...
Điểm chuẩn của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngành kinh tế học: 17 (2008) - 16 (2007) - 18 (2006); kinh tế đối ngoại: 19,5 (2008) - 20,5 (2007, 2006); kinh tế và quản lý công: 16 (2008, 2007, 2006); tài chính - ngân hàng: 22 (2008) - 19 (2007) - A 20,5, D1 21,5 (2006); kế toán - kiểm toán: 19,5 (2008) - 19 (2007) - 20,5 (2006);
hệ thống thông tin quản lý: 16 (2008, 2007, 2006); quản trị kinh doanh: 19,5 (2008) - 19 (2007) - A 18, D1 20 (2006); luật kinh doanh: 16,5 (2008) - 16 (2007, 2006); luật thương mại quốc tế: 16 (2008) - 18 (2007) - A 16, D1 18 (2006); luật dân sự: 16 (2008, 2007); luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán: 17 (mới tuyển năm 2008).
* Cho em biết, trong bài thi tuyển sinh ĐH-CĐ thì những trường hợp nào bị cho là đánh dấu bài? Có được sử dụng dấu hoa thị hay các ký hiệu tương đương trong bài thi tự luận không? (Hoàng Viên Nhất, nhatvienhoang@...)
- Không có văn bản nào quy định cụ thể những dấu hiệu như thế nào là bị cho là đánh dấu bài, chỉ cần người chấm thi cảm thấy bài thi trên có dấu hiệu khác thường, nghi ngờ là đánh dấu bài thì cũng được phép đem ra chấm chung trước cả Hội đồng thi, hoặc lưu ý đặc biệt, do đó việc chấm gắt hơn là điều tất nhiên.
Khi làm bài thi, để bài thi không bị nghi là “đánh dấu bài”, thí sinh phải viết thật sạch sẽ, không dùng ký hiệu khác lạ khi làm bài. Để tránh trường hợp vô tình bị nghi là đánh dấu bài, thí sinh cần phải:
+ Không nên viết những dấu hiệu như: dấu các loại *, (… hay các dấu tương tự trước phần trình bày. Ví dụ: thí sinh không nên ghi là *Câu 1 mà chỉ ghi là Câu 1 mà thôi. Dưới góc giấy thi cũng không để các dấu hiệu như trên.
+ Dưới các để mục không nên tô đậm hoặc gạch chân hai, ba lần.
+ Không tô chậm chữ “Bài làm”, “Câu hỏi” trên giấy thi.
+ Không chừa bất kỳ khoảng trống hay khoảng trắng bất thường nào trên giấy thi.
+ Nhiều thí sinh cũng hay có thói quen đánh dấu chấm hết cuối bài làm là ./. nhưng cũng không nên sử dụng.
+ Không được viết nhiều màu mực khác nhau. Tốt nhất thí sinh nên thủ sẵn ba cây viết có cùng màu mực khi đi thi, tránh chuyện đang viết phần đầu bài thì đậm, càng về sau càng nhạt lại chuyển sang bút khác thì không được.
Điều 25 trong “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy” quy định: Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xóa.
* Em muốn biết Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có thi khối D không? Em muốn vào ngành tài chính - ngân hàng của trường này và một số trường khác, xin tư vấn giúp em? (Ngô Phi Long, philongngo91@...)
- Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chỉ tuyển sinh duy nhất khối D1 ngành tiếng Anh thương mại. Ngành tiếng Anh thương mại học chuyên về tiếng Anh và cả một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Ngành này được mở trong năm học 2005-2006.
Ngoài các môn cơ bản được dạy bằng tiếng Việt, chương trình đào tạo trình độ ĐH chuyên ngành tiếng Anh tài chính - ngân hàng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức tương đối sâu và rộng về ngôn ngữ Anh, rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo, và có khả năng ứng dụng vào các hoạt động cụ thể của ngành tài chính - ngân hàng.
Cùng với các kỹ năng về thực hành và lý thuyết tiếng Anh, chương trình còn cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa xã hội nhằm giúp cho người học hiểu biết các yếu tố văn hóa xã hội trong giao tiếp. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp những kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu của hoạt động tài chính - ngân hàng.
Điểm chuẩn của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ngành tài chính - ngân hàng: 21,5 (2008) - 22,5 (2007) - 20 (2006) - 20,5 (2005); quản trị kinh doanh: 20 (2008) - 18 (2007) - 19 (2006) - 20,5 (2005); hệ thống thông tin kinh tế (thuộc khoa công nghệ thông tin): 18 (2008 và 2007) - 19 (2006) - 20 (2005); tiếng Anh thương mại: 19 (2008) - 20 (2007 và 2005) - 20,5 (2006). Năm 2007 đào tạo thêm ngành kế toán - kiểm toán: 18. Năm 2008 ngành này có điểm chuẩn là 21.
Ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thi tuyển khối A. Còn khối D1 bạn có thể thi vào các trường: Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn 2008 là 22; ĐH Công nghiệp TP.HCM: 18; ĐH Sài Gòn: 17; ĐH Mở TP.HCM: 15; ĐH bán công Marketing: 14,5; ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): 20; ĐH Ngoại thương TP.HCM: 22,5; ĐH Ngoại thương Hà Nội: 22,5-23,5…
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn. Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận