![]() |
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007 |
Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhNhững điều cần biết tuyển sinh ĐH-CĐ 2008
* Năm nay em muốn đăng ký dự thi vào khối D6. Vậy em có thể dự thi vào các ngành nào của trường ĐH nào? (hoahongcogai4000_5000@...)
- Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức thi tuyển khối D6 gồm văn, toán, tiếng Nhật. Vì là khối thi mới, nên có rất ít trường tổ chức thi theo khối này, và chủ yếu là các trường phía Nam có tuyển sinh.
Muốn dự thi trực tiếp vào các trường có tuyển sinh khối D6, bạn thi tại các trường sau: ĐH Sư phạm TP.HCM - mã trường SPS (ngành tiếng Nhật, mã ngành 755, khối D1-D4-D6, chỉ tiêu 60); ĐH Mở TP.HCM - MBS (ngành tiếng Nhật, 705, D1-D4-D6);
ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) - QHF (ngành tiếng Nhật phiên dịch, 706, D1-D6, 100; tiếng Nhật sư phạm, 716, D1-D6, 25); ĐH Hà Nội - NHF (ngành tiếng Nhật, 706, D1-D6, 100);
ĐH Ngoại thương - NTH (ngành kinh tế đối ngoại, 455, D1-D6; kinh doanh quốc tế, 402, A-D1-D6; tài chính quốc tế, 410, A-D1-D6; tiếng Nhật thương mại, 781, D1-D6); ĐH Ngoại thương - NTS (ngành kinh tế đối ngoại, 455, D1-D6; kinh doanh quốc tế, 402, A-D1-D6);
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - QHX (tuyển khối C-D1-D2-D3-D4-D5-D6 cho các ngành tâm lý học, 501, 80; khoa học quản lý, 502, 130; xã hội học, 503, 90; triết học, 504, 90; chính trị học, 507, 50; công tác xã hội, 512, 80; văn học, 601, 110; lịch sử, 603, 110; báo chí, 604, 100; thông tin - thư viện, 605, 90; lưu trữ học và quản trị văn phòng, 606, 80; Đông phương học, 607, 100; quốc tế học, 608, 100; du lịch học, 609, 100; Hán Nôm, 610, 30).
Các trường ĐH sau đây có tuyển sinh khối D6, nhưng không tổ chức thi, vì vậy muốn xét tuyển vào các trường này, thí sinh phải dự thi vào khối D6 của các trường đã giới thiệu phía trên: ĐH dân lập Hồng Bàng - DHB, ĐH dân lập Hùng Vương - DHV, ĐH dân lập Phú Xuân - DPX, ĐH dân lập Văn Hiến - DVH.
Ở hệ CĐ không tổ chức thi, vì vậy muốn xét tuyển vào các trường này, thí sinh phải dự thi vào khối D6 của các trường ĐH đã giới thiệu phía trên: ĐH Ngoại thương - NTH (ngành quản trị kinh doanh, C65, A-D1-D2-D3-D4-D6); ĐH Ngoại thương - NTS (ngành quản trị kinh doanh, C65, A-D1-D2-D3-D4-D6).
* Em có nguyện vọng thi vào Học viện Hàng không nhưng em xem rất nhiều trang web, mỗi trang lại nói một chỉ tiêu khác nhau, khi em gọi điện trường cũng trả lời khác. Vậy có thể cho em xin chỉ tiêu chính thức của trường ĐH năm nay được không? Và em cũng muốn biết là cơ hội việc làm như thế nào - em định thi bên quản trị hàng không (em có hỏi thăm được biết là học ngành này rất khó xin việc làm). (Trần Ngọc, ngao_op_26_5@...)
- Học viện Hàng không Việt Nam (mã trường: HHK, địa chỉ 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM; ĐT: 08. 8447521 - 8424762) vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 và mở một ngành đào tạo mới đào tạo hệ ĐH là quản lý hoạt động bay.
Theo đó, hệ ĐH có 570 chỉ tiêu cho các ngành gồm: ngành quản trị kinh doanh hàng không (các chuyên ngành: quản trị kinh doanh hàng không, quản trị doanh nghiệp hàng không, quản trị du lịch, quản trị cảng hàng không) thi khối A, D1, chỉ tiêu 420, mã ngành 01; ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không) thi khối A, chỉ tiêu 90, mã ngành 02; ngành quản lý hoạt động bay thi khối A, D1, chỉ tiêu 60, mã ngành 03.
Hệ CĐ có ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không), chỉ tiêu 30, xét tuyển điểm thi ĐH khối A.
Ngành quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: quản trị kinh doanh hàng không, quản trị doanh nghiệp hàng không, quản trị du lịch, quản trị cảng hàng không): sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành cử nhân quản trị kinh doanh đủ trình độ và năng lực tham gia vào công tác quản lý và hoạt động khai thác, thương mại dịch vụ, du lịch; làm việc tại các cảng hàng không, sân bay trong nước, các hãng hàng không, các cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, các công ty, đại lý du lịch và các doanh nghiệp khác.
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không, đào tạo cả hệ CĐ): sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành kỹ sư công nghệ kỹ thuật có khả năng quản lý, bảo trì, khai thác, sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông trong và ngoài ngành hàng không. Đủ trình độ và năng lực làm việc tại trung tâm quản lý bay, các cảng hàng không, sân bay và các trung tâm, cơ sở điện tử viễn thông.
Ngành quản lý hoạt động bay: sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành kỹ sư chuyên ngành quản lý hoạt động bay, có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành hàng không; có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các vị trí như kiểm soát không lưu, phòng thủ tục bay, kế hoạch bay, thông báo bay của trung tâm quản lý bay, các hãng hàng không, các cảng hàng không, sân bay, các cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.
* Em đăng ký dự thi vào ngành ngữ văn Anh của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM nhưng bây giờ không biết cơ hội việc làm sẽ ra sao, vì em nghe nói khó tìm việc làm lắm? (nguyenminhhoang_2007@...)
- Ngành ngữ văn Anh của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đào tạo cử nhân kiến thức cơ bản về văn hóa, văn học và sử dụng thành thạo tiếng Anh như một công cụ giao tiếp xã hội. Hiện khoa có ba bộ môn chính là bộ môn Ngữ học - Biên phiên dịch, bộ môn Văn hóa - Văn học, bộ môn Thực hành tiếng.
Sau khi tốt nghiệp ngành này có thể giảng dạy ở các trường; làm công tác nghiên cứu, biên dịch, phiên dịch cho các tổ chức khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, các viện nghiên cứu. Việc làm sau khi ra trường phụ thuộc rất nhiều vào kết quả học tập, khả năng, năng lực... của chính bạn.
Năm 2007, điểm chuẩn ngành này là 16,5 điểm; năm 2006 là 19 điểm; năm 2005 là 18 điểm. Lưu ý, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) không nhân hệ số khi xét tuyển vào các ngành, kể cả ngành ngoại ngữ.
* Ngành tin học của Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 đào tạo những gì? Ngành này tuyển sinh viên ở những tỉnh nào? (Nguyễn Đăng Minh, troinau@...)
- Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008, lần đầu tiên Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 tổ chức thi tuyển (thi trong đợt thi CĐ ngày 14, 15, 16-7-2008 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT) và tuyển sinh trong cả nước. Mã trường: CPS. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường, 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM từ ngày 11-4-2008 đến ngày 17-4-2008.
Ngành đào tạo: báo chí, chuyên ngành báo chí phát thanh truyền hình (mã ngành 01, khối C, chỉ tiêu 200); công nghệ kỹ thuật điện tử, chuyên ngành công nghệ phát thanh truyền hình (02, A, 50); tin học ứng dụng, chuyên ngành tin học truyền thông đa phương tiện (03, A, 50).
Ngành báo chí, chuyên ngành báo chí phát thanh truyền hình: Đào tạo sinh viên trở thành phóng viên, biên tập viên báo chí phát thanh truyền hình, có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc CĐ, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành báo chí nói chung và báo chí phát thanh truyền hình nói riêng. Thời gian đào tạo: 3 năm.
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, chuyên ngành công nghệ phát thanh truyền hình: Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình, có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc CĐ, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của kỹ thuật điện tử nói chung và kỹ thuật phát thanh truyền hình nói riêng. Thời gian đào tạo : 3 năm. Chương trình đào tạo bao gồm các học phần ...
Ngành tin học ứng dụng, chuyên ngành tin học truyền thông đa phương tiện: Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ tin học truyền thông đa phương tiện, có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc CĐ, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của tin học nói chung và tin học truyền thông đa phương tiện nói riêng. Thời gian đào tạo: 3 năm.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn. Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận