27/05/2021 09:02 GMT+7

Trưởng đoàn futsal VN: 'Tôi từng nghĩ dự World Cup như hái sao trên trời'

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
KHƯƠNG XUÂN thực hiện

TTO - Đó là chia sẻ của ông Trần Anh Tú - trưởng đoàn futsal VN - với Tuổi Trẻ sau khi đội tuyển futsal VN làm nên lịch sử lần thứ hai có mặt tại World Cup.

Trưởng đoàn futsal VN: Tôi từng nghĩ dự World Cup như hái sao trên trời - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tú tham gia các hoạt động của futsal VN - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Tú nói: "Năm 2012 khi sang Thái Lan xem World Cup futsal, tôi mơ một ngày đội tuyển futsal VN có thể tham dự World Cup. Dù vậy, lúc đó tôi nghĩ đó là việc hái sao trên trời. Vậy mà 9 năm sau futsal VN đã hai lần làm được việc đó".

Cầu thủ futsal đã có tiền để lo cho gia đình

* Cảm xúc của ông thế nào khi đội tuyển futsal VN lần thứ hai giành quyền tham dự World Cup?

- Lần thứ hai được chứng kiến đội tuyển futsal VN giành vé đi World Cup, tôi tự hào về các HLV, cầu thủ, họ đã mang niềm vui đến cho người hâm mộ VN.

Năm 2016, tuyển futsal VN vượt qua Nhật Bản cũng trong một trận đấu nghẹt thở như thế này. Chúng ta gây sốc cho cả thế giới futsal bởi không ai dám nghĩ VN làm được như vậy. 

Sau trận đấu đó, đội tuyển futsal VN không còn đủ sức lực để thi đấu hai trận bán kết và tranh hạng 3. Nhưng lần này có khác với năm 2016 bởi chúng tôi đã chủ động đặt ra nhiều kịch bản, kết quả cuối cùng đã như dự tính.

* Nhiều người hâm mộ chỉ biết đến futsal sau khi đội tuyển giành quyền dự World Cup năm 2016. Sau 5 năm ông cảm nhận sao về tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển, vị thế của futsal VN với người hâm mộ và trong chính ngôi nhà bóng đá VN?

- Tôi luôn xác định futsal là một môn chơi chưa được nhiều người biết đến thì mình phải tổ chức cuộc chơi thật chuyên nghiệp để có kết quả tốt khi ra đấu trường quốc tế. Khi đó sẽ có nhiều người biết và đến với futsal hơn. 

Sau khi đội tuyển futsal VN đoạt vé đi World Cup năm 2016, từ đó đến nay Giải futsal VĐQG diễn ra luôn gay cấn. 

Các diễn đàn futsal ngày càng nhiều, dư luận về futsal cũng rất nhiều chiều. Điều đó chứng tỏ futsal ngày càng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy futsal ngày càng khẳng định là một môn quan trọng trong ngôi nhà bóng đá VN.

Về thu nhập, tuy chưa thể có thu nhập cao như các cầu thủ ở V-League nhưng thu nhập của phần lớn các cầu thủ đang chơi ở Giải futsal VĐQG không thua kém các cầu thủ ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia, nhiều cầu thủ có thu nhập tốt. 

Một số cầu thủ ngôi sao trong làng futsal VN đã mua được nhà, lo được cho gia đình vợ con. Có những cầu thủ futsal VN đã có giá trị chuyển nhượng tới hàng trăm triệu đồng.

HLV futsal nước ngoài muốn làm việc ở VN

* Hơn 10 năm qua ông được biết tới là người gây dựng phong trào, tài trợ kinh phí để futsal VN giành thành tích như hôm nay. Là doanh nhân, vì sao ông lại lựa chọn đầu tư cho futsal - môn ít nhận được sự quan tâm của xã hội, không có sự hào nhoáng như bóng đá sân cỏ?

- Tôi học cách làm ở châu Âu và Mỹ, bất cứ môn thể thao nào họ cũng làm hết sức nghiêm túc để trở thành chuyên nghiệp. Tôi đến với futsal chỉ từ một sự đam mê tình cờ, nhưng dần dần tôi thấy tiềm năng của futsal VN nên đã làm hết mình cho nó. Bây giờ cả thế giới futsal quốc tế biết đến futsal VN. Rất nhiều HLV futsal nước ngoài muốn đến làm việc ở VN.

* Khi đưa đội tuyển đi thi đấu, dù là trưởng đoàn nhưng ông kiêm luôn cả công việc hậu cần như đi mua đồ, chuẩn bị thực phẩm, thậm chí nấu cơm cho các cầu thủ. Động lực nào khiến ông làm những việc đó?

- Với tôi điều đó lại hết sức bình thường bởi thế hệ 6X chúng tôi, hầu hết đều thành thạo những công việc chợ búa, cơm nước, giặt giũ cho gia đình. Đưa đội tuyển đi thi đấu, nhìn các cầu thủ không quen với thức ăn ở nước ngoài, tôi làm những việc nói trên với ý nghĩ làm sao cầu thủ có đủ dinh dưỡng để thi đấu.

* Ông có thể chia sẻ kỷ niệm sâu sắc nhất của mình với futsal?

- Tôi bắt đầu gắn bó với futsal từ 2007. Từ đó đến nay không thể nhớ hết bao nhiêu lần đưa đội tuyển đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, mỗi lần đi là một kỷ niệm khó quên. Nhưng có lẽ kỷ niệm khó quên nhất lại không phải là đưa đội tuyển đi nước ngoài. 

Đó là năm 2012, khi đó Thái Lan là chủ nhà đăng cai World Cup futsal. Lúc đó tôi sang Thái Lan xem và cứ mơ ước mong muốn làm sao futsal VN được tham dự World Cup. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đấy là việc "hái sao trên trời". Nhưng cuối cùng đội tuyển futsal VN đã hai lần làm được việc đó.

Đội tuyển futsal VN sẽ tập huấn ở Tây Ban Nha

Sau khi đội tuyển futsal trở về nước và kết thúc thời hạn cách ly, các cầu thủ sẽ về CLB để tham dự giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG 2021. Đầu tháng 8, chúng tôi dự kiến sẽ tập trung đội tuyển futsal VN để tập huấn trong nước, sau đó nhiều khả năng sẽ sang tập huấn ở Tây Ban Nha.

Từ Tây Ban Nha, đội tuyển sẽ bay thẳng sang Lithuania để tham dự World Cup. Mục tiêu của đội tuyển futsal VN ở World Cup 2021 là ít nhất sẽ lọt vào vòng 1/8 như năm 2016.

Vài nét về ông Trần Anh Tú

Ông Trần Anh Tú (58 tuổi) hiện là chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam. Năm 2007 ông Tú chính thức đầu tư vào futsal khi thành lập CLB futsal Thái Sơn Nam tham dự Giải futsal vô địch quốc gia.

14 năm lăn lộn với futsal, ông Tú đã sang Thái Lan để học hỏi kinh nghiệm làm futsal, bỏ tiền thuê nhiều HLV từ Thái Lan, Tây Ban Nha, Ý… về dẫn dắt đội bóng và giúp các HLV người Việt có cơ hội học hỏi kinh nghiệm.

Ông cũng đi khắp nơi tìm kiếm HLV giỏi, đưa đội tuyển futsal VN đi tập huấn và thi đấu hầu như ở tất cả các giải quốc tế quan trọng.

Trong 14 năm qua, số tiền ông Tú đầu tư cho futsal VN lên tới hàng trăm tỉ đồng để có được thành quả hai lần giành quyền tham dự World Cup. Ở cấp độ CLB, Thái Sơn Nam từng lọt vào đến chung kết futsal các CLB châu Á 2018.

Hiện nay, ông Trần Anh Tú là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Ở VFF ông giữ vị trí trưởng ban futsal kiêm ủy viên thường trực ban chấp hành.

Ông là ủy viên ban futsal LĐBĐ châu Á (AFC). Hiện ông Tú có nhiệm kỳ thứ 2 là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF).

FIFA chúc mừng futsal Việt Nam lần thứ hai góp mặt ở World Cup FIFA chúc mừng futsal Việt Nam lần thứ hai góp mặt ở World Cup

TTO - Trên trang Twitter có 14,3 triệu người theo dõi của mình, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chúc mừng Việt Nam lần thứ hai liên tiếp giành vé dự World Cup 2021.

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên