08/03/2023 08:32 GMT+7

Trương Đình Hoàng luyện đòn khắc chế võ sĩ Hàn Quốc

“Nam vương boxing” Trương Đình Hoàng đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho trận bảo vệ đai WBA châu Á trước tay đấm số 1 Hàn Quốc Dae Hyun Baek.

Trương Đình Hoàng luyện đòn khắc chế võ sĩ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trương Đình Hoàng quyết tâm bảo vệ đai WBA châu Á - Ảnh: M.Q.

Sự kiện võ thuật Born to Lead gồm ba trận đấu boxing tranh đai WBA tầm châu lục, sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 25-3 tới. Trong đó, hai tay đấm hàng đầu Việt Nam đang sở hữu đai vô địch WBA châu Á là "nam vương boxing" Trương Đình Hoàng (hạng Super Middle) và võ sĩ top 8 bảng xếp hạng WBA Lê Hữu Toàn (hạng Mini-Flyweight).

Cả hai võ sĩ Việt Nam sẽ có hai trận bảo vệ đai trước các võ sĩ thách đấu đến từ Hàn Quốc và Philippines. Những ngày qua, Trương Đình Hoàng đang miệt mài khổ luyện tại CLB SSC (TP.HCM) cho trận đấu này. 

Nhận xét về đối thủ Dae Hyun Baek, Đình Hoàng nói: "Dae Hyun Baek là tay đấm hàng đầu Hàn Quốc và là một võ sĩ thuận tay trái. Trong boxing, những võ sĩ thuận tay trái thường có lối đánh rất khó chịu. 

Vì vậy, đối đầu với họ luôn là thử thách rất lớn. Tôi phải 'luyện công' để khắc chế lối đánh này. Đồng thời, do các võ sĩ Hàn Quốc thường có thể lực rất tốt nên tôi đang phải cố gắng rất nhiều".

Năm 2019, Đình Hoàng từng đánh bại một võ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc là Gyu Hyun Lee để đoạt chiếc đai WBC Đông Á. Đó cũng là tiền đề giúp tay đấm Việt Nam tự tin đánh bại đối thủ Thái Lan Yuttana Wongda để giành đai WBA châu Á một năm sau đó.

Trương Đình Hoàng luyện đòn khắc chế võ sĩ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trương Đình Hoàng (phải) là võ sĩ hàng đầu boxing Việt Nam - Ảnh: M.Q.

"Việc được thi đấu sân nhà sẽ là lợi thế về tinh thần, tạo động lực giúp tôi thi đấu tốt hơn. Trước mỗi giải đấu thì tôi đều tin tưởng mình sẽ giành được chiến thắng. Nếu không tin vào bản thân mình, có lẽ bạn đã thất bại ngay từ lúc chưa lên sàn đấu rồi. Hy vọng mọi người sẽ cùng theo dõi và ủng hộ tôi, cũng như các võ sĩ Việt Nam trong sự kiện ngày 25-3", Trương Đình Hoàng chia sẻ.

Trương Đình Hoàng: Trương Đình Hoàng: 'Mục tiêu là đai vô địch quyền anh thế giới'

TTO - Nhà vô địch quyền anh châu Á dự định dành thêm 5 năm cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và đặt mục tiêu giành đai vô địch thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên