18/11/2020 20:04 GMT+7

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển theo hướng nghiên cứu

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Chiều 18-11, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Y dược.

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển theo hướng nghiên cứu - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Ảnh: ĐHQGHN

Trường ĐH Y Dược, tiền thân là Khoa Y dược được thành lập theo quyết định của giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vào năm 2010 trên cơ sở kế thừa và tiếp nối lịch sử phát triển của ĐH Đông Dương - tiền thân của ĐH Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Y khoa Đông Dương.

Ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Y dược là trường đại học thành viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong lễ công bố, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố ban giám hiệu lâm thời của Trường ĐH Y dược gồm: chủ nhiệm khoa y dược Lê Ngọc Thành giữ chức hiệu trưởng, các phó chủ nhiệm khoa y dược: Phạm Như Hải, Trịnh Hoàng Hà, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Đoàn Long, Phạm Trung Kiên giữ chức phó hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, hiệu trưởng Lê Ngọc Thành cho biết ông rất vinh dự được bổ nhiệm là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Vị hiệu trưởng này đã gửi tới sinh viên 3 lời căn dặn:

"Hãy nhớ những gì ta biết hôm nay sẽ lỗi thời ngay hôm sau, nếu ngừng học hỏi sẽ không thể phát triển được. Thành công là kết quả của sự nỗ lực, chăm chỉ, hãy vượt qua chính mình. Trong môi trường ĐH Quốc gia Hà Nội, đa ngành, sinh viên Trường ĐH Y dược hãy cố gắng không ngừng sáng tạo, vươn lên, học hỏi vì bản thân, vì xã hội công bằng và văn minh".

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển theo hướng nghiên cứu - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Lê Ngọc Thành - Ảnh: ĐHQGHN

Sau 10 năm phát triển, đến nay Trường ĐH Y dược vẫn kiên trì theo đuổi triết lý giáo dục "Y đức - Trí tuệ - Hội nhập".

Trường hiện có 180 cán bộ, giảng viên cơ hữu, được tổ chức thành 6 phòng/trung tâm chức năng và 38 bộ môn, phòng thí nghiệm phủ đủ các chuyên ngành chính của các lĩnh vực y học, dược học.

Hiện trường đang triển khai 6 ngành đào tạo đại học: y đa khoa, dược học, răng hàm mặt, kỹ thuật y học, xét nghiệm y học và điều dưỡng với quy mô đào tạo 1.500 sinh viên.

Phát biểu tại lễ công bố, giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết để hoàn thành sứ mệnh, Trường ĐH Y dược cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển trường theo mô hình quản trị đại học tiên tiến, đại học tự chủ - thông minh.

Trường cần theo đuổi mục tiêu đào tạo chất lượng cao, đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất. Phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến, hướng tới các sản phẩm nghiên cứu y dược có thể chuyển giao thương mại hóa sản phẩm.

Trường ĐH Y dược sẽ được xây dựng và vận hành tại hai cơ sở chính. Cơ sở 1 trong khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội, bệnh viện thực hành 100 giường tại số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân (Hà Nội), và Bệnh viện E, bệnh viện đa khoa tuyến trung ương với hơn 1.000 giường bệnh. Cơ sở 2 được đặt tại Hòa Lạc, trong khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội theo mô hình khu đô thị đại học hoàn chỉnh.

Khoa y dược của ĐH Quốc gia Hà Nội được nâng cấp thành trường ĐH Khoa y dược của ĐH Quốc gia Hà Nội được nâng cấp thành trường ĐH

TTO - Thủ tướng đã ký quyết định nâng cấp Khoa y dược trở thành Trường ĐH Y dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên