25/07/2013 12:50 GMT+7

Trường ĐH Xây dựng dự kiến xét tuyển nguyện vọng 2

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Năm 2013, Trường ĐH Xây dựng lần đầu tiên xét tuyển nguyện vọng 2 với thí sinh dự thi vào trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Phạm Duy Hòa - phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng - cho hay số lượng thí sinh dự thi vào trường có xu hướng giảm trong mấy năm trở lại đây. Song ở năm 2013, tỉ lệ thí sinh đạt điểm cao lại tăng. Số thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên có phần nhích hơn năm trước, trong khi số thí sinh dưới 20 điểm giảm đi.

Tuy nhiên, với 2.800 chỉ tiêu ĐH và số lượng dự thi thực tế chưa đến 6.000 thí sinh, thống kê chung cho thấy để hạn chế biến động mạnh về điểm chuẩn, trường lần đầu tiên sẽ dành một phần chỉ tiêu cho xét tuyển nguyện vọng 2.

Dự kiến điểm chuẩn khối A sẽ giảm so với năm 2012 (điểm chuẩn khối A năm 2012 là 18 điểm), song điểm chuẩn khối A1, khối V sẽ cao hơn năm 2012 (năm 2012 điểm chuẩn khối V 24,5 (nhân hệ số); ngành quy hoạch 16,5 điểm; khối A117 điểm).

Thủ khoa của trường năm nay là Đặng Đình Khích, dự thi khối A đạt 28,5 điểm (toán 10, lý 8,5, hóa 10). Kém thủ khoa 0,25 điểm là em Vũ Văn Bắc, đạt 28,25 và được làm tròn thành 28,5 điểm.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên