28/07/2011 13:45 GMT+7

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ giảm

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáng 28-7, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa là hai thí sinh dự thi khối A cùng đạt 28 điểm (làm tròn từ 27,75) gồm Nguyễn Tùng Thanh Quí (SBD 5892) và Nguyễn Thị Hiền (SBD 2173).

OrRNka24.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH đợt 2 năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng

Thống kê điểm thi vào trường cho thấy hầu hết các ngành dự kiến sẽ có điểm chuẩn giảm so với năm 2010. Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm chuẩn có thể tăng 0,5 điểm.

Cụ thể:

Ngành tài chính ngân hàng có khoảng 1.000 chỉ tiêu nhưng nếu lấy theo điểm chuẩn năm 2010 là 21 thì chỉ có 648 thí sinh đạt được (chưa tính điểm ưu tiên). Ở mức 19 điểm có 800 thí sinh. Do đó, nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 19.

Ngành quản trị kinh doanh có khoảng 300 chỉ tiêu và ở mức điểm chuẩn 18 như năm 2010, mới chỉ có 148 thí sinh trong khi mức điểm 17 cũng chỉ có 215 thí sinh đạt được. Tương tự, nếu lấy theo điểm chuẩn năm 2010 là 18,5, ngành kế toán có 270 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu ngành này khoảng 500. Ở mức 17,5 có 404 thí sinh.

Ngành dự kiến có điểm chuẩn giảm mạnh nhất là hệ thống thông tin quản lý. Ngành này có 100 chỉ tiêu và ở mức điểm chuẩn năm 2010 (17 điểm), mới chỉ có 29 thí sinh, 16 điểm có 42 thí sinh.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm thi của thí sinh khá cao nên điểm chuẩn có thể sẽ tăng 0,5 điểm. Ngành này năm 2010 lấy 18 điểm và ở mức điểm này, năm nay có 183 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu chỉ 150. Ở mức 18,5 điểm có 152 thí sinh và có thể đây là điểm chuẩn của ngành này trong năm nay.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên