29/12/2022 17:46 GMT+7

Trường đại học Sư phạm TP.HCM được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Trung HSK

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Trường đại học Sư phạm TP.HCM được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại sau ba tháng tạm ngưng. Đợt thi đầu tiên của năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 9 và 10-1-2023.

Trường đại học Sư phạm TP.HCM được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Trung HSK - Ảnh 1.

Trường đại học Sư phạm TP.HCM trong một kỳ thi tuyển sinh - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Hôm nay 29-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định phê duyệt cho Trường đại học Sư phạm TP.HCM liên kết với Công ty TNHH Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh, Trung Quốc) tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK của hai đơn vị trên là năm năm tính từ ngày 29-12-2022.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt cho Trường đại học Thành Đông (Hải Dương) phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) tổ chức thi cấp chứng chỉ này.

Như vậy, Trường đại học Sư phạm TP.HCM là đơn vị đầu tiên trong 7 đơn vị tổ chức thi chứng chỉ HSK tại Việt Nam được cấp phép tổ chức thi trở lại. 

Các đơn vị còn lại chưa được cấp phép gồm Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Viện Khổng Tử (Đại học Hà Nội), Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

HSK là viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi. Đây là cuộc thi nhằm kiểm tra trình độ ngôn ngữ tiếng Trung cho người muốn đến Trung Quốc học tập và làm việc. Được HANBAN - một tổ chức phi chính phủ liên kết với Bộ Giáo dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tổ chức.

Theo đó, chứng chỉ HSK có giá trị trên toàn thế giới. Điểm số thi có hiệu lực trong thời gian dài. Nếu áp dụng điểm số này như là chứng chỉ năng lực tiếng Trung để nộp hồ sơ đầu vào của các trường đại học, cao đẳng, học viện thì hiệu lực của chứng chỉ là trong 2 năm kể từ ngày cấp.

25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

TTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên