12/05/2022 14:40 GMT+7

Trường đại học Kinh tế TP.HCM mời chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo khoa

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Trường đại học Kinh tế TP.HCM vừa ra mắt khoa thiết kế - truyền thông (School of Media-Design, SMD) và giới thiệu ban lãnh đạo khoa, trong đó có chuyên gia nước ngoài.

Trường đại học Kinh tế TP.HCM mời chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo khoa - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Đông Phong (phải) trao quyết định hiệu trưởng danh dự Trường Công nghệ và thiết kế UEH cho TS Park Young June - Ảnh: TỐ NHƯ

Sáng 12-5, Trường đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức lễ trao danh hiệu tiến sĩ danh dự, hiệu trưởng danh dự Trường Công nghệ và thiết kế UEH (UEH-CTD) cho TS Park Young June, nguyên thứ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc - và ra mắt khoa thiết kế - truyền thông.

TS Park Young June đã tham gia cố vấn chiến lược về các hoạt động khoa học, đào tạo và kết nối đối tác, nguồn lực quốc tế trong triển khai chiến lược đại học đa ngành và bền vững của UEH. Ông đã từng làm luận án tiến sĩ với chủ đề về Việt Nam tại Đại học Hanyang, Hàn Quốc.

UEH cũng đã bổ nhiệm PGS.TS Trịnh Thùy Anh giữ chức vụ trưởng khoa thiết kế - truyền thông và mời TS Yi Dong Su - người Hàn Quốc, chuyên gia có nhiều uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, tư vấn, thực hiện các dự án truyền thông và thiết kế - làm phó trưởng khoa. 

Đây là lần đầu tiên trong tổ chức bộ máy của UEH có lãnh đạo đơn vị là người nước ngoài.

Trường đại học Kinh tế TP.HCM mời chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo khoa - Ảnh 2.

PGS.TS Trịnh Thùy Anh và TS Yi Dong Su nhận quyết định trưởng và phó khoa thiết kế - truyền thông Trường CTD UEH - Ảnh: TỐ NHƯ

GS.TS Nguyễn Đông Phong - chủ tịch hội đồng Trường đại học Kinh tế TP.HCM - cho biết Trường Công nghệ và thiết kế UEH trong năm đầu đi vào hoạt động đã thực hiện nhiều bước đi đột phá trong thu hút đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia quốc tế.

Trước đó (tháng 10-2021), Trường đại học Kinh tế TP.HCM đã công bố chiến lược tái cấu trúc nhà trường, hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững.

Theo đó, lộ trình tái cấu trúc, hướng đến Đại học UEH được hoạch định trong 3 bước:

Năm 2021, thành lập 3 trường thuộc UEH gồm:

- Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business);

- Trường Kinh tế, luật và quản lý nhà nước UEH (UEH College of Economics, Law and Government).

- Trường Công nghệ và thiết kế UEH (UEH College of Technology and Design).

Riêng Trường Công nghệ và thiết kế UEH hiện có 3 khoa và 4 viện, gồm: khoa toán - thống kê, khoa công nghệ thông tin kinh doanh, khoa thiết kế - truyền thông (vừa thành lập), Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Toán ứng dụng, Viện Công nghệ thông tin và tương tác.

Đại học Kinh tế TP.HCM tái cấu trúc đa ngành, lập 3 trường trực thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM tái cấu trúc đa ngành, lập 3 trường trực thuộc

TTO - Ngày 21-10, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức công bố chiến lược tái cấu trúc nhà trường, hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên