09/09/2015 18:48 GMT+7

Trường đại học Khánh Hòa có hiệu trưởng đầu tiên

P.S.N.
P.S.N.

TTO - Bà Lê Thị Mỹ Bình (45 tuổi) - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang - làm hiệu trưởng Trường đại học Khánh Hòa.

Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang đã được sáp nhập để thành lập Trường đại học Khánh Hòa - Ảnh: Phan Sông Ngân

Ngày 9-9, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vào ngày 18-9 tỉnh sẽ tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường đại học Khánh Hòa.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 3-8 do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký, Trường đại học Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hai trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang.

Trường này là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng đã giao Bộ GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho Trường đại học Khánh Hòa mở mã ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Một thành viên thuộc Ban chỉ đạo thành lập trường đại học của tỉnh cho biết ban giám hiệu Trường đại học Khánh Hòa sau khi được thành lập sẽ có nhiệm vụ làm tiếp các thủ tục để xin mở mã ngành đào tạo đại học và mọi công việc chuẩn bị, hoạt động, đào tạo của trường đại học mới này.

P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên