18/10/2025 15:06 GMT+7

Trường đại học Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Trường đại học Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và nhận bằng khen, thư khen từ các nước Lào, Campuchia nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường.

Trường đại học Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng nhì - Ảnh 1.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long - phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 18-10, Trường đại học Cửu Long đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường (2000-2025).

Hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Phát biểu mở đầu buổi lễ kỷ niệm, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long - cho biết trường được thành lập năm 2000. Trong bối cảnh đất nước vừa bước qua thời kỳ đổi mới, giáo dục đại học còn nhiều khó khăn, sự ra đời của một trường đại học dân lập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khi ấy là một bước đi mang tính tiên phong và cũng đầy thách thức.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, trường đạt được nhiều thành tựu và có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hiện nay trường tuyển sinh, đào tạo gồm 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực. 

Như các ngành kinh tế, kỹ thuật, y - dược, xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao; có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, nâng tầm năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

Hiện tại đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trên 1.100 người, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2. 

Tổng quy mô đào tạo trên 30.000 sinh viên, học viên, trong đó có gần 1.500 học viên sau đại học. Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, trong đó nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước…

Trường cũng đã triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế: Tiếp nhận gần 700 sinh viên quốc tế từ Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka... đến học tập.

Từ đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tri thức Việt Nam ra thế giới; triển khai thành công 2 trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Lào, góp phần vào sự nghiệp hợp tác, hữu nghị và phát nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước bạn.

Trường đại học Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng nhì - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Rón - Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Trường đại học Cửu Long - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngoài ra trường đã ký kết hợp tác với hơn 30 đối tác quốc tế về trao đổi học thuật, đào tạo song bằng, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học. 

Hơn 150 doanh nghiệp, công ty, đối tác trong nước và ngoài nước đã ký kết hợp tác đào tạo, thực tập, tuyển dụng với nhà trường thông qua Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm du học và việc làm quốc tế. Trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm, nhiều ngành đạt trên mức 95%.

"Bước vào chặng đường phát triển mới, Trường đại học Cửu Long sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Phấn đấu nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên: 

Trường đại học Quốc tế, Trường đại học Sức khỏe, Trường đại học Khoa học nhân văn, Trường đại học Kỹ thuật công nghệ và Trường đại học Khoa học kinh tế. Trường mong muốn các cơ quan nhà nước, bộ, ban, ngành, đặc biệt là tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ, giúp đỡ trường thực hiện nguyện vọng, ước mơ và mục tiêu chiến lược đó", ông Cừ nói.

Từng bước khẳng định thương hiệu và chất lượng đào tạo

Trường đại học Cửu Long - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường đại học Cửu Long - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng từ kết quả đạt được trong thời gian qua, Trường đại học Cửu Long đã từng bước khẳng định vai trò, thương hiệu và chất lượng đào tạo.

Bà Thanh đề nghị trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, trong đó chú trọng năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn; triển khai toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng các ngành nghề đào tạo, bảo đảm chất lượng trong tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; gắn kết nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

"Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm và theo dõi các hoạt động của trường, tạo điều kiện thuận lợi để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tập thể cán bộ quản lý, giảng viên của trường hãy tiếp tục đoàn kết, biến mục tiêu và khát vọng thành động lực phấn đấu, đưa trường phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, của lãnh đạo tỉnh và kỳ vọng của người dân trong tỉnh nói riêng, trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung", bà Thanh nói.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cũng đề nghị Trường đại học Cửu Long với sứ mệnh là cơ sở đào tạo và nghiên cứu tiêu biểu của khu vực, đồng thời là một trong những hạt nhân quan trọng góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào thực tiễn.

Trường cũng cần tiếp tục phát huy truyền thống 25 năm đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của xã hội, của địa phương, của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp chung của đất nước.

Lào phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc cho Trường đại học Cửu Long

Trường đại học Cửu Long nhận Huân chương lao động hạng Nhì - Ảnh 5.

Ông Đại Rattanaphayvanh (thứ hai từ phải sang), Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào), trao quyết định phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc cho Trường đại học Cửu Long - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cũng tại lễ kỷ niệm, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã công bố quyết định phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc cho Trường đại học Cửu Long vì đã có công trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước Lào từ năm 2015 đến nay và nhân kỷ niệm 25 ngày thành lập trường.

Bộ Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Lào cũng khen thưởng tập thể Trường đại học Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức tặng suất học bổng, tổ chức đào tạo, hội thảo để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Bộ Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Lào.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Svay Rieng (Campuchia) cũng gửi thư cảm ơn đến Trường đại học Cửu Long đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền tỉnh này trong việc cấp học bổng cho sinh viên của tỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân của Trường đại học Cửu Long đã có thành tích đóng góp tích cực trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trường đại học Cửu Long nhận Huân chương lao động hạng Nhì - Ảnh 6.Trường đại học Cửu Long: đào tạo lưu học sinh quốc tế là nhiệm vụ quan trọng

Năm 2015, Trường đại học Cửu Long bắt đầu tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh quốc tế. Năm 2019, trường được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất