
Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm đào tạo Tiếng Việt tại Thủ đô Vientiane vào tháng 11-2024 - Ảnh: NTCC
Theo thống kê đến tháng 6-2025, trường đã tiếp nhận và đào tạo cho gần 700 lưu học sinh đến từ các nước: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Sri - Lanka, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya …. Trong đó, nhiều nhất là lưu học sinh của Lào với 383 lưu học sinh.
Xác định hợp tác đào tạo lưu học sinh quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đến nay Trường đại học Cửu Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh quốc tế.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Nhằm tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt trước khi sang Việt Nam học tập, Trường Đại học Cửu Long đã thành lập 2 Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Lào. Cụ thể, vào tháng 9-2022, trường phối hợp Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Vụ Đổi mới và Công nghệ, Bộ CN-TT Lào) tổ chức khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt Hữu nghị UCL- IICT tại thủ đô Vientiane.

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài do Trường đại học Cửu Long tổ chức - Ảnh: NTCC
Đến tháng 11-2024, trường phối hợp với Bộ Giáo dục - Thể thao Lào tổ chức khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Việt thứ hai tại nước này. Trung tâm được đặt tại Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục (Bộ Giáo dục - Thể thao Lào), có đầy đủ các phòng học lý thuyết, phòng lab hiện đại.
Bạn Palisak Manibot - lưu học sinh Lào - cho biết: "Đây là năm thứ ba em học tập tại Trường Đại học Cửu Long. Tuy sống xa nhà, chúng em luôn cảm thấy ấm áp và yên tâm khi nhận được sự động viên, giúp đỡ từ nhà trường cũng như quý thầy cô. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với niềm tin yêu của nhà trường, thầy cô và các bạn. Đồng thời không ngừng góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền chặt".
Không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo
Hiện tại, nhà trường đã phát triển đội ngũ có khoàng 1.191 cán bộ, giảng viên, trong đó, có khoảng 70 giáo sư, phó giáo sư, 232 tiến sĩ, 442 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Ngoài ra, trường có 6 giáo sư, 4 phó giáo sư đến từ Úc, Nhật và Thái Lan.

NGƯT-PGS.TS Lương Minh Cừ - hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho lưu học sinh Campuchia - Ảnh: NTCC
Nhà trường cũng cử giảng viên đi giảng dạy tại nước CHDCND Lào diện chuyên gia theo đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2027".
Đồng thời, nhà trường cử giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm Đào tạo tiếng Việt Hữu nghị UCL - IICT.
Nhà trường tăng cường phương pháp học giao tiếp, học qua tình huống, kết hợp công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo). Áp dụng mô hình Language Partner: Ghép cặp học sinh quốc tế và sinh viên Việt Nam 2 buổi/tuần giúp rèn luyện kỹ năng thực tế, tạo môi trường giao lưu văn hóa.

NGƯT-PGS.TS Lương Minh Cừ và ThS Lê Tôn Đức Hoà (chủ tịch Hội đồng trường) trao quyết định cấp học bổng toàn phần cho lưu học sinh quốc tế - Ảnh: NTCC
Với định hướng "người học là trung tâm đào tạo", trường chú trọng thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo với tỉ lệ vàng giữa lý thuyết: thực hành là 40:60. Học sinh được học tập, thực hành tại trường; thực tập, trải nghiệm thực tế tại cơ sở, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.
Nhờ đó, học sinh tốt nghiệp sẽ vững chuyên môn, giỏi thực hành, có trình độ ngoại ngữ, tin học, cùng các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm..., có thể đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong thời đại hội nhập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận