
Bà Ariadne Feo Labrada - Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Sáng 18-10, trong lễ khai giảng năm học mới, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn (TP.HCM) đã trao những suất học bổng đầu tiên dành cho sinh viên Cuba.
Theo đó, sáu sinh viên Cuba và hai sinh viên Lào sẽ nhận học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí và chi phí ký túc xá trong suốt thời gian học, với giá trị gần 1,5 tỉ đồng.
Trước đó, nhà trường cũng đã phát động chương trình "BKC - Nghĩa tình Cuba", quyên góp được hơn 100 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với người dân Cuba.
Hiện Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đón sinh viên nước ngoài đến học tập tại TP.HCM.
Theo thông tin từ nhà trường, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn hiện có khoảng 500 sinh viên quốc tế, phần lớn đến từ các nước Đông Nam Á.
Cuối tháng 9 vừa qua, trường đã đón những học sinh Lào đầu tiên nhập học và dự kiến cuối tháng 10 này sẽ tiếp nhận khóa đầu tiên gồm các sinh viên Cuba.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada - Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM - bày tỏ niềm vui khi trường cao đẳng đầu tiên tại TP.HCM mở chương trình tiếp nhận sinh viên Cuba.
Bà cho biết Cuba đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bà Labrada nhấn mạnh trong bối cảnh hợp tác giáo dục giữa Cuba và Việt Nam ngày càng mở rộng, việc sinh viên Cuba được học tập tại Việt Nam không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là cơ hội để hai nước tăng cường hiểu biết và gắn kết nhân dân.
"Cuba và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, và chúng tôi tin rằng các sinh viên Cuba sẽ trở thành những cầu nối hữu nghị, mang tinh thần hợp tác và tình bạn giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt hơn", bà nói.

TS Hoàng Văn Phúc, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: TRỌNG NHÂN
TS Hoàng Văn Phúc - hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn - cho biết trong những năm gần đây, nhà trường tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.
Việc đón sinh viên nước ngoài không chỉ tạo cầu nối học tập mà còn góp phần xây dựng môi trường đa văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế có cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Về định hướng sắp tới, TS Phúc cho biết nhà trường đặt ưu tiên vào việc cập nhật các môn học liên quan đến chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng "học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn", phấn đấu đạt tỉ lệ hơn 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề.
Đồng thời, trường tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng cơ hội học tập, thực tập cho sinh viên trong và ngoài nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận