23/03/2022 08:53 GMT+7

Trước trận Việt Nam - Oman: Chủ, khách đều gặp khó

KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN
KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN

TTO - 19h ngày 24-3, chủ nhà Việt Nam sẽ tiếp tuyển Oman trên sân Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận đấu, cả chủ nhà Việt Nam và đội khách đều gặp khó về lực lượng.

Trước trận Việt Nam - Oman: Chủ, khách đều gặp khó - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Oman - Ảnh: MINH ĐỨC

Đêm 21-3, đội tuyển Oman với 26 tuyển thủ cùng HLV Branko Ivankovic đã đến Hà Nội. Trước đó 2 ngày, trọng tài điều khiển trận đấu, giám sát trọng tài và trọng tài VAR đã đến Việt Nam để triển khai công việc.

Ba tuyển thủ Oman bị chấn thương

Chiều 22-3, tuyển Oman đã có buổi tập kín ở sân Hàng Đẫy. Theo kế hoạch, vào lúc 19h hôm nay (23-3), đội tuyển Oman sẽ có buổi tập làm quen duy nhất trên sân Mỹ Đình. HLV Branko Ivankovic cho phép báo chí Việt Nam được tác nghiệp trong 15 phút đầu buổi tập.

Mới đây, tuyển Oman xác nhận có 3 cầu thủ gặp chấn thương là tiền đạo Issam Al Sabhi, hậu vệ Al Alawi và Marwan Taib. Al Sabhi chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận lượt đi.

Từ 29 cầu thủ triệu tập ban đầu, HLV Branko Ivankovic chỉ còn 26 tuyển thủ. Một nửa trong đội hình của tuyển Oman đến Hà Nội lần này là những cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi để thử nghiệm và hướng tới VCK U23 châu Á 2022.

Không có được lực lượng mạnh nhất khi đến Việt Nam và không còn cơ hội đi tiếp nhưng tuyển Oman cũng thể hiện quyết tâm đánh bại Việt Nam một lần nữa (trận lượt đi trên sân nhà, Oman đánh bại Việt Nam với tỉ số 3-1).

Tuyển Việt Nam cũng gặp xáo trộn lớn về nhân sự

Đội tuyển Việt Nam đã triệu tập 28 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022 với Oman (24-3), Nhật Bản (29-3). Nhưng trước và trong quá trình tập trung, đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều sự xáo trộn về nhân sự khi hàng loạt cầu thủ bị chấn thương và nhiễm COVID-19 như: Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Xuân Trường, Hồng Duy, Hải Huy, Châu Ngọc Quang...

Từ 28 cầu thủ ban đầu, đến ngày 22-3, chủ nhà Việt Nam chỉ còn 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Rất may là các cựu binh như Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Tấn Tài, Công Phượng... đang cho thấy phong độ khá tốt.

Nhân sự không như ý ảnh hưởng phần nào đến mục tiêu giành chiến thắng trước Oman. Nếu đánh bại Oman, tuyển Việt Nam sẽ có 6 điểm và hoàn toàn có thể vượt mặt Trung Quốc trên bảng xếp hạng. Nói vậy bởi tuyển Trung Quốc (5 điểm) sẽ phải đối đầu đội tuyển đang đứng đầu bảng B là Saudi Arabia.

Đây cũng là thời cơ để những nhân tố mới của tuyển Việt Nam được trao cơ hội ra sân. Do không còn cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022, hai trận gặp Oman và Nhật Bản được xem là cơ hội thử nghiệm chiến thuật cũng như lực lượng để hướng tới những giải đấu trong tương lai, trước mắt là AFF Cup 2022.

Lượng người mua vé không cao

VFF đã phát hành 20.000 vé cho trận Việt Nam - Oman với 4 mệnh giá: 1,2 triệu đồng, 900.000 đồng, 700.000 đồng, 500.000 đồng. Vé ban đầu chỉ được bán online trên hệ thống VinID.

Tuy nhiên, trong thời gian mở bán, do lượng người mua vé rất ít nên từ ngày 20-3 vừa qua VFF đã phải bố trí quầy bán vé trực tiếp cho người hâm mộ có nhu cầu tại trụ sở VFF.

Dù vậy, lượng người đến mua vé vẫn thưa thớt dù VFF cho biết khán giả đến sân theo dõi trận đấu sẽ không phải xét nghiệm COVID-19. Với tình hình bán vé hiện nay, sân Mỹ Đình vào tối 24-3 khó có thể lấp đầy được một nửa như kỳ vọng của ban tổ chức trận đấu.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: HLV Ivankovic và cuộc thử nghiệm ở Mỹ Đình Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: HLV Ivankovic và cuộc thử nghiệm ở Mỹ Đình

TTO - Tuyển Oman sẽ sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ 9 bảng B vào ngày 24-3 tới trên sân Mỹ Đình.

KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên