25/12/2021 08:07 GMT+7

Trước trận lượt về với Thái Lan: Tuyển Việt Nam nên làm gì?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi không phải là dấu chấm hết cho hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam. Thua một trận đấu, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc thua cả một giải đấu.

Trước trận lượt về với Thái Lan: Tuyển Việt Nam nên làm gì? - Ảnh 1.

Khả năng sút xa của Quang Hải là niềm hy vọng cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về - Ảnh: AFF

Nhưng muốn lội ngược dòng thành công ở trận lượt về vào tối 26-12, đòi hỏi cái nhìn nghiêm túc về những gì đã giúp tuyển Việt Nam ghi được dấu ấn trong gần 4 năm qua.

Tạo khoảng trống cho Quang Hải

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bình luận viên Quang Tùng chia sẻ: "Thật khó hiểu, khi đối đầu với Thái Lan, Việt Nam lại nhập cuộc bằng lối chơi đôi công ngay từ đầu. Đó không phải là lối đá sở trường của chúng ta trước một đối thủ bản lĩnh, già dặn trong khả năng kiểm soát bóng. 

Áp đặt tấn công bất thành, sự nôn nóng đã dẫn tới sự khinh suất trong phòng ngự tạo ra nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác triệt để. Hồng Duy có lỗi ở bàn thua đầu, nhưng đó là đoạn kết sai lầm của chiến thuật. Và bàn thua lãng xẹt đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần cả đội.

Suốt cả trận, Việt Nam chỉ có hai tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc. Đầu tiên là pha tỉa bóng của Quang Hải cho Phan Văn Đức thoát xuống sút chệch cột. Tiếp đó là cú mở bóng xuống cánh phải của Quang Hải cho Đức Chinh, nhưng trợ lý trọng tài II đã sai khi bắt việt vị. Trong 90 phút mà chỉ có hai tình huống dàn xếp như thế là quá ít.

Nhưng cũng từ hai tình huống này cho thấy tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội làm nên chuyện ở trận bán kết lượt về. Để làm được như vậy, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Trong tổ chức tấn công, cần khoét nhiều hơn vào khoảng trống giữa hậu vệ với trung vệ để tạo ra nhiều khoảng trống cho Quang Hải sút xa hiểm hóc như cách anh từng làm vào tối 23-12.

Chỉ cần có bàn thắng

Chuyên gia Phan Anh Tú nhìn nhận thẳng thắn: "Sòng phẳng mà nói, dù không chơi tiểu xảo, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn về cách tiếp cận trận đấu bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, buộc đối thủ cuốn theo lối chơi của mình. 

Bốn chiến thắng ở vòng bảng giúp Thái Lan có được sự điều chỉnh hợp lý về sức lực và nhân sự. Trong khi đó, tính toán diễn ra không như ý với Việt Nam khi bị Indonesia cầm chân và không thắng đậm Campuchia để xếp đầu bảng đã ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ.

Kế đến, việc thực hiện ý đồ chiến thuật lại quá cứng nhắc. Ít nhất là sau 2, 3 lần chạm bóng, cầu thủ Việt Nam mới chuyền tiếp cho đồng đội. Chơi như vậy thì yếu tố bất ngờ không còn, dễ bị vây ráp nên lép vế hẳn trước lối đá nhanh một chạm của Thái Lan. 

Mạnh về tấn công, nhưng khi phải đá phòng thủ phản công như hiệp 2, nhiều cầu thủ Thái Lan lại bộc lộ sự lúng túng, hàng thủ xoay trở chậm chạp. Việt Nam đã tạo ra được nhiều pha bóng đáng kể khi khoét vào sự lúng túng ấy. Đây là tín hiệu để tuyển Việt Nam có cơ hội làm tốt hơn ở trận lượt về.

Để bảo toàn chiến thắng, Thái Lan sẽ đá thận trọng hơn. Trong thế không còn gì để mất, tuyển Việt Nam sẽ chơi tất tay như cái cách chúng ta từng làm khó các đại gia châu Á ở vòng 3 World Cup 2022. Tỉ số 0-2 không phải là quá cách biệt. 

Ở trận lượt về, chỉ cần Việt Nam có bàn thắng thì cục diện sẽ thay đổi theo hướng: Thái Lan sẽ lúng túng và chúng ta thì hừng hực khí thế. Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ lội ngược dòng vào chung kết. Niềm tin ấy bắt nguồn từ việc chúng ta chơi hay hơn trong hiệp 2, tạo nhiều tình huống nguy hiểm thật sự".

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Trước trận lượt về với Thái Lan: Tuyển Việt Nam nên làm gì? - Ảnh 3.
Bán kết AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Thái Lan 0-2: Tiếc nuối và hy vọng Bán kết AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Thái Lan 0-2: Tiếc nuối và hy vọng

TTO - Thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi tối 23-12, lần đầu tiên sau 4 năm, HLV Park Hang Seo phải nhận trận thua đầu tiên trước một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển VN đầy gian nan ở trận bán kết lượt về.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên