Phóng to |
| Trung vệ Chí Công (trái) gương mặt mới của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dương Thu |
Giải thích việc này, HLV Henrique Calisto cho hay đội tuyển quốc gia chỉ còn lại ba trung vệ là Như Thành, Thanh Giang cùng Phước Tứ sau lúc hai trung vệ Đình Phước, Minh Đức bị chấn thương dai dẳng, Xuân Hợp được chuyển sang tăng cường cho tuyển Olympic Việt Nam tham dự Merdeka tại Malaysia vào tháng 10 tới.
Sau khi tham khảo ý kiến từ Ban cán sự đội tuyển (đội trưởng Minh Phương cùng hai đội phó Tài Em, Như Thành), HLV Calisto đề xuất đến VFF gọi bổ sung trung vệ Trần Chí Công. Ông Calisto thừa nhận rằng mình không có nhiều thông tin về Chí Công, song ông đặt trọn niềm tin vào các học trò nên triệu tập Chí Công lên đội tuyển để thử lửa. Anh lính tân binh này sẽ ra mắt Ban huấn luyện cùng các đồng nghiệp trong buổi tập vào chiều 18-9 tại Trung tâm thể thao Thành Long, sau lúc đội tuyển quốc gia từ Pleiku chuyển trú quân và tập luyện tại đây.
|
Trần Chí Công sinh năm 1983, cao 1,78m, nặng 67kg, xuất thân từ lớp năng khiếu bóng đá Cần Thơ, từng có 5 năm thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Tài Em cho biết:”Tôi biết HLV Calisto cần một cầu thủ to, khỏe để chơi ở vị trí này nên giới thiệu Công bởi các trung vệ hiện có ở nhiều CLB ít ai có được thể hình đạt yêu cầu như anh. Trong một trận đấu tập giữa Đồng Tâm Long An và Cần Thơ cách đây vài tháng, Chí Công đã hoàn thành nhiệm vụ hóa giải tiền đạo Antonio bằng lối chơi khéo léo, mạnh mẽ nhưng không thấy bóng dáng của sự thô bạo. Công còn trẻ, có tiềm năng, biết đâu sẽ là trụ cột của đội tuyển trong tương lai…”. |
* Ông có thể nói sơ lược về Trần Chí Công, cầu thủ đầu tiên của bóng đá vùng Tây đô được khoác áo đội tuyển quốc gia?
- Chưa biết Công có trụ lại cùng đội tuyển lâu dài hay không, nhưng việc được triệu tập làm nhiệm vụ là vinh dự rất lớn với cầu thủ 25 tuổi này. Công xuất thân từ lớp năng khiếu, được chuyển lên chơi giải hạng nhất năm năm qua.
Đó là cầu thủ luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, chăm chỉ tập luyện, đạo đức tác phong không có gì chê trách. Công mạnh mẽ, quyết đoán và luôn hoàn thành nhiệm vụ đeo bám chân sút lợi hại nhất của đối phương trong sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ mà Cần Thơ sử dụng.
* Đâu là mặt hạn chế của tuyển thủ này, thưa ông?
- Công vẫn còn hạn chế bởi tính khốc liệt, khả năng cạnh tranh ở giải hạng nhất chưa thật cao so với V-League. Khả năng triển khai tấn công không phải là điểm mạnh của anh, bởi nhiệm vụ của CLB khác với nhiệm vụ khi thi đấu cho đội tuyển. Bên cạnh đó, Công ít khi lên cao tham gia tấn công. Theo tôi, mặt hạn chế này xuất phát từ lối đá của CLB, sẽ được khắc phục dễ dàng khi được chỉ dạy tận tình từ các HLV lão làng như Calisto, Phan Thanh Hùng cùng các đàn anh trong đội tuyển quốc gia.
* Theo ông, đâu là dấu ấn của Trần Chí Công với Cần Thơ ở mùa bóng vừa rồi?
- Ngoài việc hóa giải được nhiều chân sút lợi hại của đối phương, mùa rồi, Trần Chí Công góp cho đội nhà hai bàn thắng quan trọng, mang về cho Cần Thơ hai trận thắng quý giá. Đó là bàn thắng sau pha đột phá đẹp mắt từ giữa sân và ghi bàn vào lưới Quảng Ngãi, bàn còn lại ghi bằng đánh đầu vào lưới Quân khu 7 sau tình huống đá phạt cố định nhờ tận dụng tốt lợi thế về chiều cao vượt trội.
* Có tin cho hay trung vệ này vừa chuyển về đầu quân cho Bình Dương?
- Kết thúc giải hạng nhất quốc gia là thời điểm Công hết hợp đồng với Cần Thơ. Sau hai năm đeo đuổi, cuối cùng thì Bình Dương cũng có được chữ ký của trung vệ này. Cần Thơ rất tiếc, nhưng không thể giữ chân anh được. Chỉ mong rằng khi chuyển sang màu áo mới, Công sẽ không ngồi quá lâu ở khu vực kỹ thuật với vai trò dự bị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận