24/04/2026 08:51 GMT+7

Trung tướng Lê Ngọc Hải: 'Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để giúp dân'

Trung tướng LÊ NGỌC HẢI - Tư lệnh Quân khu 5 - đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ nhân sự kiện Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày mai (25-4).

quân khu 5 - Ảnh 1.

Sư đoàn 315, Quân khu 5 xây dựng nhà cho dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk trong “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh: B.D.

Nói về danh hiệu cao quý này, trung tướng Lê Ngọc Hải cho biết lịch sử của quân khu là chiều dài của hàng chục năm hào hùng trên một vùng đất đau thương, khói lửa trong chiến tranh.

Quân khu 5 tới nay đã xây dựng được một mặt trận vững chắc, là chỗ dựa của người dân những lúc khó khăn.

quân khu 5 - Ảnh 2.

Trung tướng Lê Ngọc Hải

* Việc Quân khu 5 được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có ý nghĩa ra sao?

- Lực lượng vũ trang Quân khu 5 được thành lập cách đây hơn 80 năm, mỗi giai đoạn đều có những dấu ấn hết sức đặc biệt.

Từ ngày giải phóng đến nay, Quân khu 5 có nhiều thành tích và đóng góp đặc biệt nổi bật. Một trong số này là làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Quân khu 5 cùng với các đơn vị khác đã giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Trong thời kỳ Đổi mới, Quân khu 5 luôn phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang xây dựng địa bàn vững mạnh.

Đặc biệt là cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân lên sinh sống, xây dựng kinh tế ở vùng biên giới. Tại những nơi này, bộ đội xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

* Quân khu 5 đã tổ chức quản lý địa bàn Tây Nguyên ra sao?

- Tây Nguyên có đặc điểm là việc phát triển kinh tế - xã hội chậm hơn so với các địa phương khác. Cư dân ở đây đan xen, đồng bào các dân tộc thiểu số nhiều, dân di cư tự do từ nơi khác tới cũng nhiều, nhận thức bà con vẫn chưa bằng mặt bằng chung.

Các tổ chức chống phá như Fulro, Dega liên tục lợi dụng để tích cực hoạt động. Các tổ chức này hoạt động có sự chỉ đạo từ bên ngoài để nuôi dưỡng, các tổ chức này thường xuyên gây rối.

Thực tế này Quân khu 5 cũng đã thấy được để bố trí các lực lượng phòng ngừa từ sớm, từ xa; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ để bám sát và nắm chắc cơ sở.

Ngoài ra các đoàn kinh tế của Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của bộ cùng phối hợp để bảo vệ địa bàn. Tuy có một số khó khăn nhưng chúng ta cơ bản đã xử lý đúng, có hiệu quả để bà con phát triển kinh tế. Tới nay địa bàn đã ổn hơn rất nhiều so với trước.

Hằng năm quân khu cùng các đơn vị đầu tư xây dựng hàng trăm, hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa; cùng chính quyền địa phương xóa đói giảm nghèo, tổ chức phối hợp thiết lập phòng thủ dân sự.

* Là một người lính của Quân khu 5 anh hùng, cảm xúc của ông thế nào khi lần đầu tiên đơn vị đón nhận danh hiệu anh hùng?

- Tôi sinh ra và lớn lên trong những năm cuối của chiến tranh, nhập ngũ ở giai đoạn thế giới có những biến động rất lớn.

Nhìn lại lịch sử của Quân khu 5, là người lính, anh em chúng tôi luôn nghĩ rằng các thế hệ cha ông đi trước đã làm được kỳ tích rồi thì thế hệ chúng tôi phải cố gắng bảo vệ thành quả.

Chúng tôi phải tiếp tục đi không chỉ bởi đó là trách nhiệm mà đi để thấy rằng những con người đi trước đã hy sinh xương máu để giành được hòa bình, độc lập rồi thì mình phải hành động sao cho xứng đáng.

Đó cũng là lý do mà tôi xung phong đi bộ đội, rồi đi học đào tạo sĩ quan và đứng trong hàng ngũ của Quân khu 5 hiện nay.

* Những năm qua, Quân khu 5 đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng nhân dân khi là lực lượng có mặt đầu tiên, sẵn sàng xả thân, hy sinh trong thiên tai bão lũ. Quan điểm xuyên suốt của Quân khu 5 trong giúp dân là gì?

- Bản thân tôi sinh ra và lớn lên từ gia đình làm nông, trong vùng thường xuyên thiên tai bão lũ nên phần nào tôi thấu hiểu được cái cực, cái khổ của người dân vùng thiên tai.

Chúng ta phải lường trước được trước thiên tai thì phải chuẩn bị gì, sau đó thì phải khắc phục ra sao... Tất cả phải hình dung ra trong đầu các kịch bản để chỉ đạo các lực lượng sát cánh cùng người dân.

Không chỉ là thiên tai mà các công việc giúp dân chúng tôi cũng tự chủ động tính toán để từ đó huy động lực lượng cho phù hợp. Ví dụ như xây nhà cho dân thì xây thời điểm nào, vật liệu bao nhiêu, cần lưu ý những gì. Xây nhà xong cho dân rồi thì tính toán bà con cần cái gì, kinh phí ở đâu?... Tất cả đều đòi hỏi công tác tổ chức hết sức chặt chẽ.

Trong thiên tai, quan điểm của quân khu là bộ đội luôn phải đi đầu giúp dân. Đây không chỉ là mệnh lệnh mà là trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sự nghiệp chung không riêng của cá nhân nào.

Bất cứ ai trong đơn vị cũng phải có một tâm huyết đủ lớn để giúp dân hết sức mình, đặc biệt lúc dân cần mình nhất. Bộ đội Quân khu 5 chúng tôi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào, không dao động và không chùn bước...

* Ông nhìn nhận thế nào về danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Quân khu 5 đợt này?

- Việc Đảng, Nhà nước dành phần thưởng cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5 là sự ghi nhận xứng đáng. Không chỉ riêng Quân khu 5 đâu, mà các quân khu khác thuộc quân đội ta đều xứng đáng.

Riêng với Quân khu 5 có bề dày truyền thống rất lớn. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 qua các thời kỳ đều chứng tỏ bản lĩnh, phẩm chất của mình, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân Liên khu 5 trong những năm tháng kháng chiến.

"Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để giúp dân" - Ảnh 3.Quân khu 5 huy động lực lượng, khí tài tập trung bảo vệ cho dịp bầu cử

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đang tăng cường các đơn vị, lực lượng để luyện tập, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất