Mới đây nghe trên địa bàn xã có trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, nhiều lần ông đưa con đến nhưng đành đưa về bởi trung tâm chưa hoạt động vì không có thiết bị.
Ông Phan Thanh Long - chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Quảng Ngãi - cho biết toàn xã Nghĩa Thắng có 468 người bị nhiễm chất độc da cam. Trong đó có 195 nạn nhân là trẻ em thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3, mắc nhiều bệnh như thiểu năng trí tuệ, rối loạn tâm thần, động kinh...
Trước việc một xã có nhiều trẻ em bị khuyết tật do nhiễm chất độc da cam như thế, Nhà nước đã đầu tư 1,5 tỉ đồng xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng tại xã Nghĩa Thắng. Tháng 3-2011, trung tâm này đã hoàn tất và khi đi vào hoạt động có khả năng nhận chăm sóc bán trú khoảng 20 nạn nhân chất độc da cam.
Tuy nhiên đã tám tháng trôi qua trung tâm này phải đóng cửa vì chưa có kinh phí để mua trang thiết bị (khoảng 1 tỉ đồng). Ngoài ra, các khoản kinh phí để hoạt động gồm lương trả cho cán bộ phục hồi chức năng và nhiều khoản khác thì trung tâm cũng không biết tìm đâu ra.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này, ông Trương Đình Đức - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH - cho biết: “Trung tâm là mô hình xã hội hóa trực thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước của sở về lĩnh vực bảo trợ xã hội. Hiện tại, việc giúp đỡ trung tâm về nguồn kinh phí mua trang thiết bị nằm ngoài khả năng của sở”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận