19/03/2013 07:41 GMT+7

Trung Quốc xuất khẩu vũ khí thứ năm thế giới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Lần đầu tiên Trung Quốc lọt vào nhóm năm nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới với lượng vũ khí bán được từ năm 2008-2012 tăng đến 162% so với giai đoạn năm năm trước đó, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).

8RCj5l2V.jpgPhóng to
Một triển lãm vũ khí và thiết bị an ninh ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Báo cáo Xu hướng chuyển giao vũ khí quốc tế của SIPRI cho biết với thị phần trên thị trường vũ khí thế giới tăng từ 2% lên 5%, Bắc Kinh chỉ đứng sau nhà xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, chiếm 30% thị trường, Nga (26%), Đức và Pháp. “Trung Quốc đang trở thành một nhà cung cấp vũ khí lớn cho một lượng các quốc gia khách hàng quan trọng ngày một tăng” - giám đốc Paul Holtom của chương trình chuyển giao vũ khí SIPRI nhận định.

Pakistan là khách hàng lớn nhất của Trung Quốc khi mua hơn 55% lượng vũ khí của Bắc Kinh, và cũng đặt hàng hàng loạt máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tàu chiến của Trung Quốc trong những năm tới.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên