29/06/2016 08:42 GMT+7

Trung Quốc vơ vét trai quá mức, 
đe dọa sinh thái Biển Đông

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các nhà nghiên cứu và học giả mới đây cảnh báo việc Trung Quốc khai thác quá mức loài trai khổng lồ trên Biển Đông đang đe dọa hủy hoại hệ thống sinh thái vùng biển này.

Theo Reuters, xu hướng đáng lo ngại này bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng vỏ trai rất lớn tại Trung Quốc để tạo ra những đồ trang trí đắt tiền nhằm cầu điềm lành. Việc Bắc Kinh cấm khai thác loài trai quý hiếm này hầu như bị phớt lờ ở các thị trấn trên đảo Hải Nam.

Chỉ riêng tại thị trấn Tanmen, số người bán lẻ đồ thủ công từ vỏ trai khổng lồ tăng từ 15 lên 460 người trong bốn năm gần đây. Giá các mặt hàng này cũng đã tăng gấp 40 lần, giúp nhiều người đổi đời nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc đánh bắt đang tàn phá đáy biển và làm suy giảm hệ thống san hô trên Biển Đông. Theo nhà sinh học hàng hải Neo Mei Lin của ĐH Quốc gia Singapore, để khai thác loài trai có kích thước vỏ lên đến 1,2m này cần phải đào lên cả tảng san hô khiến số lượng loài này giảm nghiêm trọng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên