Trung Quốc huy động toàn lực Tân Cương chống khủng bốNguy cơ an ninh lớn nhất của Trung Quốc
![]() |
Cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở Urumqi - Ảnh: Reuters |
Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc phá vỡ nhiều nhóm cực đoan ở các vùng Hotan, Kashgar và Aksu tại Tân Cương, nơi phần đông dân số là người Uighur. Ngoài hơn 200 nghi can bị bắt giữ, an ninh Trung Quốc còn thu giữ hơn 200 thiết bị kích nổ.
Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố mở cuộc trấn áp kéo dài một năm sau vụ đánh bom tại khu chợ trời ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương, khiến 39 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Đây là vụ bạo lực đẫm máu nhất tại Tân Cương kể từ cuộc bạo loạn sắc tộc làm gần 200 người thiệt mạng hồi năm 2009.
Nhà chức trách Trung Quốc còn tuyên bố “những kẻ vi phạm pháp luật” nếu ra đầu thú trong vòng 30 ngày tới sẽ được xử nhẹ.
Tân Cương là quê hương của người Hồi giáo Uighur có sắc tộc, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác người Hán. Tuy nhiên từ nhiều thập niên qua dân số người Hán ở Tân Cương đã tăng lên 40%.
Các tổ chức người Tân Cương ở nước ngoài cáo buộc chính quyền Trung Quốc áp dụng các chính sách thiên vị người Hán, phân biệt đối xử với người Uighur, đè nén văn hóa, tôn giáo và cơ hội kinh tế của họ, khiến cộng đồng người Uighur bức xúc, dẫn tới các hành vi cực đoan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận