27/12/2013 13:39 GMT+7

Trung Quốc: tham nhũng sinh sôi nảy nở phức tạp

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 27-12, Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố kế hoạch chống tham nhũng trong năm năm tới (2013-2017), trong đó nhận định tham nhũng vẫn đang sinh sôi nảy nở và ngày càng phức tạp ở Trung Quốc.

Trung Quốc: tham nhũng sinh sôi nảy nở phức tạp

TTO - Ngày 27-12, Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố kế hoạch chống tham nhũng trong năm năm tới (2013-2017), trong đó nhận định tham nhũng vẫn đang sinh sôi nảy nở và ngày càng phức tạp ở Trung Quốc.

COmmJVsx.jpgPhóng to
Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế thuộc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Dương Cương - Ảnh: xinhua

Trong năm năm tới Trung Quốc cam kết sẽ thiết lập hệ thống trừng trị và ngăn chặn tham nhũng triệt để. Bản kế hoạch cảnh báo nếu nước này không xử lý tận gốc rễ vấn nạn tham nhũng thì Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đất nước này sẽ bị diệt vong. Kế hoạch này yêu cầu phải điều tra và xử lý thật nghiêm khắc mọi trường hợp vi phạm, không kể chức vụ và địa vị để răn đe những người khác.

Cũng trong ngày 27-12, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết đang điều tra phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế thuộc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Dương Cương với cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng phó chủ nhiệm Dương có khả năng đã dính đến một vụ tham nhũng lớn. Ngày 25-12 trước đó, trang web CCDI cũng công bố danh tính bốn quan chức tham nhũng thuộc các cơ quan trực thuộc CCDI ở các địa phương của Trung Quốc. Trong đó có Võ Hán Lâm, cựu quan chức thanh tra kỷ luật thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, đã nhận hối lộ hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,64 triệu USD) trong năm 2012. Quan chức tỉnh Quý Châu Đường Xuân Cương đã bị tuyên án 12 năm tù do nhận hối lộ đến 4,93 triệu nhân dân tệ (khoảng 812.000 USD). Chu Minh Nghĩa, cựu quan chức tỉnh Hắc Long Giang, bị xử 10 năm vì nhận 600.000 nhân dân tệ (98.800 USD) và Khương Vĩ, quan chức ở tỉnh An Huy, đã bị cách chức và tước đảng tịch sau khi bị tố cáo nhận hối lộ từ các doanh nghiệp địa phương.

Theo Tân Hoa xã, trong chín tháng đầu năm 2013 có khoảng 108.000 quan chức nhà nước bị kỷ luật vì tham nhũng. Mới đây, thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh đã bị cách chức vì bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên