Tân Hoa xã dẫn tài liệu giải thích từ Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết những người đăng bình luận vô căn cứ có thể bị phạt đến ba năm tù nếu bình luận của họ được nhiều người khác dẫn lại.
Theo đó, họ sẽ bị cáo buộc tội vu khống nếu tin đồn họ tạo ra có trên 5.000 lượt xem hoặc 500 lượt dẫn lại. “Những trường hợp nghiêm trọng” sẽ được xác định dựa vào mức ảnh hưởng của nó về kinh tế và xã hội.
Theo Bắc Kinh, những lời vu khống trên mạng gây “mất cân bằng tâm lý, tự tử hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác” cũng sẽ được coi là phỉ báng.
Các đối tượng trục lợi, trên 50.000 nhân dân tệ đối với công ty và 20.000 nhân dân tệ với cá nhân, từ các tin đồn bị phạt tiền gấp năm lần khoản lợi và án tù đến năm năm. Những người thêu dệt lên tin đồn trực tuyến sẽ bị buộc tội kích động - tội vốn chỉ áp dụng cho những người cố ý phá hoại tài sản, gây rối nơi công cộng.
Trung Quốc giải thích quy định mới nhằm dập tắt các tin đồn vô căn cứ đang tràn lan trên mạng. Do tính lan tỏa sâu rộng của mạng Internet, những tin đồn này có thể làm mất trật tự xã hội và gây bất mãn. “Các quy định mới là một cách để chính quyền đảm bảo sự phát triển lành mạnh của Internet” - Tân Hoa xã viết.
Người phát ngôn tòa án tối cao Sun Jungong khẳng định vẫn khuyến khích người dùng Internet tố cáo tham nhũng và các sai phạm khác. “Ngay cả khi vài chi tiết trong cáo buộc hay những điều bị phơi bày không đúng, họ sẽ không bị buộc tội phỉ báng nếu không cố tình thêu dệt để vu khống người khác” - Sun nói và khẳng định không quốc gia nào chấp nhận việc tung tin đồn là tự do ngôn luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận