Phóng to |
| Nông dân Bali (Indonesia) tự tiêu hủy gà |
Các quan chức Trung tâm Phòng chống dịch bệnh đã đến hiện trường lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân chim chết hàng loạt. Theo các chuyên gia Sở Nông nghiệp tỉnh, vì chim chết trong khi đang bay nên nguyên nhân có thể do thức ăn, nước uống hoặc môi trường sống của chim bị nhiễm độc.
Ở Thái Lan, xác hai con quạ cũng đã được phát hiện tại vườn thú Dusit và xét nghiệm ban đầu của Cục Phát triển vật nuôi thuộc Viện Thú y quốc gia Thái Lan cho thấy virus cúm gia cầm chính là nguyên do.
Tại lễ bế mạc hội nghị về dịch cúm gia cầm ở Rome ngày 5-2, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã đồng ý viện trợ khẩn cấp 5,5 triệu USD cho những nước bị ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, trong đó khoản chi cho VN, Campuchia, Lào, Pakistan là 1,5 triệu USD, cho TQ là 390.000 USD.
Tổng giám đốc FAO nhấn mạnh phải tăng cường cung cấp văcxin cho những nước đang bị dịch hoành hành - trong đó có Thái Lan và VN, đồng thời kêu gọi thành lập một hệ thống hợp tác chặt chẽ với những quốc gia công nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm về cách hạn chế và ngăn ngừa dịch bệnh.
Các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhân dịp này đề nghị chính phủ các nước tiến hành tiêm văcxin gia cầm nhằm ngăn sự lây nhiễm cúm. Bản tin WHO hôm qua một lần nữa lại nhắc nhở chính phủ các nước phải tiêm ngừa cúm cho những người làm công tác tiêu hủy gia cầm. Ông Gamal Ahmed, đại diện của FAO tại TQ, cũng kêu gọi châu Á cùng hợp tác để chống dịch cúm lây lan qua biên giới. Ông khẩn thiết đề nghị các chính phủ “công khai các dữ liệu và thông tin về chiến dịch kiểm soát dịch của mình”.
Trong khi đó, Đài Loan thông báo phát hiện virus H5N2 ở tám trại gà nữa. Việc tiêu hủy khoảng 230.000 con gà ở các trại này được qui định phải hoàn tất trong vòng ba ngày. Đợt dịch mới này đã được nhận diện một tuần sau đợt dịch trước.
Campuchia cũng xác nhận dịch đã lan tới một vườn thú cách thủ đô Phnom Penh 50km và một nông trang nhỏ: thiên nga và chim diệc ở những nơi này đã lăn ra chết. Indonesia hôm qua mới thống kê được số gia cầm cần bị giết là khoảng 10 triệu con và cho biết việc tiêu hủy sẽ được hoàn tất trong ba tháng. Hong Kong chưa phát hiện ca nhiễm nào, nhưng đang cảnh giác mỗi ngày bằng việc siết chặt cửa khẩu, cấm nhập sản phẩm gia cầm, kiểm dịch và tẩy trùng các trang trại, chợ gia cầm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận