07/05/2012 09:18 GMT+7

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh bản đồ mới

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chiều 6-5, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh bản đồ mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan, tỉnh Cam Túc. Vệ tinh này có nhiệm vụ thực hiện các khảo sát tài nguyên đất đai và lãnh thổ bản đồ.

eFy7yXjL.jpgPhóng to
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2-D đưa vệ tinh Tianhui I-02 rời bệ phóng chiều 6-5 - Ảnh: news.cn

Vệ tinh có tên gọi Tianhui I-02, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2-D.

Tân Hoa xã cho biết vệ tinh đã đi đúng vào quỹ đạo dự kiến.

Trước đó vào tháng 8-2010, một vệ tinh tương tự, Tianhui I, đã được phóng vào vũ trụ.

Tianhui I-02 do một công ty trực thuộc Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển và chế tạo, chủ yếu được dùng để thực hiện các thử nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất và lãnh thổ bản đồ.

Theo thông cáo từ CASC, thông tin cảm biến từ xa và các kết quả thử nghiệm từ vệ tinh sẽ giúp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Chuyến phóng vệ tinh này cũng đánh dấu lần phóng thứ 161 của tên lửa Trường Chinh kể từ 24-4-1970, thời điểm tên lửa Trường Chinh 1 đưa thành công vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc - vệ tinh Dongfanghong-1, vào vũ trụ.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên