24/07/2011 22:25 GMT+7

Trung Quốc "nuốt trọn" nhảy cầu

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tối nay 24-7, Qiu Bo đã đoạt chiếc HCV nhảy cầu nội dung 10m ván cứng nam giúp Trung Quốc “nuốt trọn” môn nhảy cầu khi đoạt 10/10 HCV. Cũng trong hôm nay các nội dung bơi lội đầu tiên đã diễn ra với một vài bất ngờ.

TTO - Tối nay 24-7, Qiu Bo đã đoạt chiếc HCV nhảy cầu nội dung 10m ván cứng nam giúp Trung Quốc “nuốt trọn” môn nhảy cầu khi đoạt 10/10 HCV. Cũng trong hôm nay các nội dung bơi lội đầu tiên đã diễn ra với một vài bất ngờ.

Ở nội dung 10m ván cứng nam, Qiu Bo đã đăng quang với 585,45 điểm. Đoạt HCB là vận động viên David Boudia của Mỹ và Sascha Klein của Đức đoạt HCĐ. Niềm hy vọng Tom Daley của nước Anh đã không thể lọt vào vị trí giành huy chương.

Trước đây chưa bao giờ Trung Quốc hoàn toàn “nuốt trọn” bộ huy chương nhảy cầu. Tại giải VĐTG cách đây 2 năm tại Rome họ chỉ đoạt được 7/10 HCV còn tại Olympic Bắc Kinh 2008, họ có 8/10 HCV.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở cự ly 4x100m tự do tiếp sức nam khi chiếc HCV thuộc về tuyển Úc. Còn nhớ tại giải VĐTG cách đây hai năm tại Rome, đội bơi Úc đã thảm bại nhưng giờ đây họ đã oanh liệt giành chiến thắng khi mà cả 4 vận động viên đều hoàn thành 100m với thời gian dưới 48 giây.

Điều đáng nói hơn là thành viên James Magnussen của Úc đã phải nằm liệt giường trong 2 tuần qua vì bị nghi ngờ viêm phổi và nhiều người nghĩ rằng tay bơi 20 tuổi này sẽ phải rút tên khỏi danh sách dự bơi.

Tuy nhiên khi Magnussen mở đầu lượt bơi đầu tiên, anh đã vượt hơn cả Michael Phelps và tạo tiền đề cho các đồng đội Matthew Targett, Matthew Abood cùng Eamon Sullivan về nhất với thời gian 3 phút 11 giây. Trong khi đó đội Mỹ chỉ về thứ ba với thành tích rất đáng thất vọng.

Thắng lợi này của tuyển Úc đã kết thúc chuỗi 3 lần liên tiếp vô địch nội dung này của đội Mỹ ở các giải lớn là VĐTG 2007, 2009 cũng như Olympic 2008 và làm cho Michael Phelps có một khởi đầu không như ý tại giải lần này.

Còn lại ba chiếc HCV bơi lội trong ngày đều không có gì bất ngờ. Cự ly 4x100m tự do nữ vẫn nằm trong sự thống trị của các cô gái người Hà Lan trong khi đó cự ly 400m nam và nữ đều thuộc về những chủ nhân cũ là kình ngư Ý Federico Pellegrini và tay bơi Hàn Quốc Park Tae-Han.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên