![]() |
| Sương mù che khuất bầu trời và các tòa nhà ở Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: Reuters |
Phát biểu tại kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khoá 12, ông Lý nhấn mạnh sự bất mãn của người dân về tình trạng ô nhiễm hiện tại và “người dân đang mong mỏi một tiến trình cải thiện chất lượng không khí nhanh hơn”.
“Chúng ta sẽ khiến bầu trời xanh trở lại” - ông Lý tuyên bố trước gần 3000 đại biểu tham dự.
Theo đó, Bắc Kinh dự kiến trong năm tới sẽ nâng cấp các nhà máy nhiệt điện chạy than để giảm thiểu khí thải và tiết kiệm năng lượng và ưu tiên hòa các nguồn điện tái tạo vào mạng lưới điện quốc gia.
Bất chấp vẫn lệ thuộc vào các nhà máy than, việc tiêu thụ than của Trung Quốc trong năm ngoái đã giảm lần thứ ba liên tiếp. Than hiện chiếm 62% tổng tiêu thu năng lượng của Bắc Kinh.
Thủ tướng Lý Khắc cường nhấn mạnh biện pháp lần này sẽ dựa trên số liệu thực đo liên tục từ các nhà máy than và các cơ sở khác. “Tất cả các nguồn ô nhiễm không khí sẽ chịu giám sát liên tục 24/24” - AP dẫn lời ông Lý.
Về khí thải do xe cộ, ông Lý cho biết sẽ đẩy nhanh việc loại những chiếc xe đã cũ khỏi giao thông và khuyến khích các phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo.
Chính phủ cũng sẽ thực thi nghiêm ngặt luật về môi trường và những quan chức không tuân thủ sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước nay, các quan chức địa phương thường nhắm mắt bỏ qua cho các công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuyên bố của thủ tướng Trung Quốc được giới môi trường hoan nghênh.
“Sẽ cần phải có các bước mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu năm nay” - nhà hoạt động Lauri Myllyvirta của tổ chức Hòa Bình Xanh nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận