25/03/2013 19:41 GMT+7

Trung Quốc mua máy bay chiến đấu, tàu ngầm của Nga

DUY TRÂN (Theo AFP, Global Post)
DUY TRÂN (Theo AFP, Global Post)

TTO - Trung Quốc mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và bốn tàu ngầm lớp Lada của Nga.

9xkVzzcD.jpgPhóng to
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Tàu ngầm lớp Kilo đang là mặt hàng nóngViệt Nam sắp nhận tàu ngầmĐi thăm chiến sĩ tàu ngầm VN

Tờ Nhân dân Nhật Báo (NDNB) cho biết Trung Quốc đã ký hợp đồng 24 máy bay chiến đấu Su-35 và bốn tàu ngầm lớp Lada nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

NDNB không thông báo giá trị của hợp đồng này, chỉ cho biết đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, Trung Quốc mua thiết bị quân sự lớn từ Nga.

Hai chiếc tàu ngầm sẽ được đóng ở Nga, trong khi hai chiếc còn lại sẽ được đóng tại Trung Quốc.

“Các máy bay chiến đấu Su-35 có thể làm giảm áp lực phòng không của Trung Quốc trước khi máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc (J-20) được sản xuất”, NDNB cho biết.

Trung Quốc và Nga dự kiến tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc phát triển công nghệ quân sự, trong đó có các dự án về hệ thống tên lửa đối không tầm xa S-400, động cơ đẩy công suất lớn 117S, máy bay vận tải IL-476 và máy bay tiếp dầu IL-78 .

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Từ ngày 22 đến 24-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Nga và có cuộc hội đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Nga và Trung Quốc đã ký kết khoảng 30 thỏa thuận về năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Tập cũng gặp Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm trung tâm chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng lên 10,7%, khoảng 116,3 tỉ USD trong năm 2013.

DUY TRÂN (Theo AFP, Global Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên