31/12/2014 21:01 GMT+7

Trung Quốc: Lệnh Kế Hoạch chính thức bị cách chức

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 31-12, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Lệnh Kế Hoạch, cố vấn thân cận của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã chính thức bị cách chức.

Ông Lệnh Kế Hoạch - Ảnh: Reuters

Theo Nhân Dân nhật báo, ông Lệnh Kế Hoạch đã bị mất chức chủ nhiệm Ban Mặt trận Thống nhất thuộc Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuần trước, chính quyền Trung Quốc thông báo điều tra ông Lệnh vì tội “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng”, cụm từ ám chỉ tội tham nhũng.

Ông Lệnh còn là Phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Không rõ ông Lệnh có bị mất chức vụ này luôn không. Sự nghiệp chính trị của ông Lệnh lao đao sau khi cậu con trai Lệnh Cốc đâm chiếc xe Ferrrari chở theo hai cô gái khỏa thân trên đường phố Bắc Kinh và thiệt mạng hồi năm 2012.

Dư luận Trung Quốc khi đó tự hỏi tại sao mà con trai một quan chức chính phủ lại có tiền để mua một chiếc xe trị giá tới 800.000 USD. Sau đó, ông Lệnh mất cơ hội trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Gia đình ông Lệnh bắt đầu bị bắt giữ và bị điều tra vì tội tham nhũng.

Tạp chí Tài Kinh đưa tin hôm 29-12, một người em rể của ông Lệnh cũng đã bị bắt. Theo nguồn tin Reuters, mới đây cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lên tiếng ủng hộ việc chính quyền điều tra ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý thân cận của ông.

Trong thời gian qua, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tham nhũng “đánh cả ruồn lẫn hổ”. Các nhân vật lừng lẫy như cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang và cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu đều đã bị điều tra.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên