29/12/2012 07:50 GMT+7

Trung Quốc khởi động hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 27-12 Trung Quốc đã chính thức khởi động hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu để cung cấp dịch vụ định vị cho người sử dụng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và dự kiến phủ sóng toàn cầu vào năm 2020.

ReOvqAdR.jpgPhóng to

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh vào ngày 25-10-2012 - Ảnh: china.org.cn

Tân Hoa xã dẫn lời ông Nhiễm Thừa Kỳ, giám đốc Văn phòng quản lý hệ thống vệ tinh hàng hải Trung Quốc, cho biết hệ thống này có khả năng cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ và Galileo của châu Âu trong tương lai. Bắc Kinh bắt đầu xây dựng hệ thống này từ năm 2000 nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào GPS.

Hệ thống Bắc Đẩu gồm 16 vệ tinh định vị và bốn vệ tinh thử nghiệm. Bắc Kinh hi vọng sẽ giành lại 95% thị phần của GPS ở Trung Quốc và vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu. Từ năm 2014, Trung Quốc sẽ phóng tiếp khoảng 40 vệ tinh.

Thời Báo Hoàn Cầu cho biết hệ thống Bắc Đẩu có khả năng mang lợi ích cho cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự cho Trung Quốc.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên