30/06/2011 19:29 GMT+7

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Chiếc cầu bắc qua vịnh Jiaozhou của thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) chính thức đi vào sử dụng vào hôm nay 30-6, theo Tân Hoa xã.

Read this on Tuoitrenews.vn

carSOuKE.jpgPhóng to
Ảnh chụp toàn cảnh cây cầu - Ảnh: Tân Hoa xã

Cầu được xây dựng từ năm 2007 với tổng kinh phí 14,8 tỉ NDT (2,3 tỉ USD). Với chiều dài 36,48km, cây cầu sẽ giúp nối liền khu trung tâm với quận Huangdao của thành phố Thanh Đảo, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực từ 40 phút xuống còn 20 phút. Các chuyên gia dự tính lưu lượng giao thông qua cầu mỗi ngày có thể đạt 30.000 xe.

Đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, phá kỷ lục của một cầu khác cũng của Trung Quốc - cây cầu dài 36km bắc qua vịnh Hangzhou của tỉnh Triết Giang. Trung Quốc hiện là nước sở hữu 7 trong số 10 chiếc cầu dài nhất thế giới.

Tuy nhiên kỷ lục mới này cũng sẽ bị vượt qua trong thời gian tới, bởi Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng một cây cầu liên kết tỉnh Quảng Đông với đặc khu Hong Kong. Cầu này dài 50km, gồm 6 làn xe với tổng chi phí đầu tư lên đến 9,75 tỉ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên