27/10/2018 14:37 GMT+7

Trung Quốc hủy tư cách thành viên ban tư vấn cựu chủ tịch Interpol

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Meng Hongwei, cựu chủ tịch Interpol, vừa bị trục xuất khỏi ban cố vấn quan trọng của quốc hội sau khi bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Trung Quốc hủy tư cách thành viên ban tư vấn cựu chủ tịch Interpol - Ảnh 1.

Ông Meng Hongwei - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Đại hội Tham vấn chính trị (PPCC) thuộc Ủy ban Quốc gia nhân dân Trung Quốc, một cơ quan tham vấn chính trị cho đảng và chính phủ Trung Quốc, ngày 26-10 thông báo bãi tư cách thành viên của ông Meng Hongwei, cựu chủ tịch Interpol, khỏi tổ chức này, tuy nhiên không thông báo ông này hiện đang bị giam giữ ở đâu.

Quyết định của PPCC vẫn cần có sự phê chuẩn chính thức của ủy ban thường trực cơ quan này, song theo hãng tin Tân Hoa xã, đây chỉ còn là vấn đề hình thức. Ông Meng từng là thành viên Ủy ban đối ngoại của PPCC.

Các thành viên của ban cố vấn không được hưởng quyền miễn trừ truy tố như các thành viên Quốc hội Trung Quốc.

Đầu tháng này Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol)  đã phát thông báo cho biết ông Meng đã từ chức chủ tịch cơ quan này, sau khi vợ ông Meng trình báo nhà chức trách việc ông mất tích khi trở về quê nhà Trung Quốc.

Ông Meng, 64 tuổi, là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, từng đắc cử chủ tịch Interpol cuối năm 2016.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Meng Hongwei Interpol