Phóng to |
| Một trạm năng lượng ở Pakistan - Ảnh: AFP |
Nhà máy với công suất 2.200 megawatt được xây trên bờ biển Ả Rập cách Karachi khoảng 40km về phía tây với tham vọng biến năng lượng hạt nhân thành nguồn năng lượng chính của Pakistan. Trước đó, Pakistan hiện có ba nhà máy năng lượng hạt nhân với tổng công suất khoảng 740 megawatt.
“Đây sẽ là bước đầu tiên hướng tới mục đích xóa sổ nạn cúp điện ở Pakistan” – AFP dẫn lời ông Sharif nói. Ông cam kết sẽ tăng nguồn năng lượng hạt nhân lên 40.000 megawatt trong kế hoạch năng lượng dài hạn.
Chính phủ hi vọng năng lượng hạt nhân sẽ là giải pháp giá rẻ cho tình trạng thiếu điện ở nước này. Nạn tham nhũng, quản lý yếu kém và phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu là nguyên nhân gây ra tình trạng cúp điện hàng giờ mỗi ngày trong những tháng mùa hè ở Pakistan.
Chi phí xây dựng nhà máy mới vào khoảng 10 tỉ USD. Các kỹ sư thuộc Ủy ban Năng lượng hạt nhân Pakistan sẽ làm việc dưới sự hỗ trợ của Cơ quan năng lượng hạt nhân Trung Quốc.
Pakistan không phải thành viên Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân nên nước này hầu như bị loại khỏi các mua bán kỹ thuật, nguyên liệu hạt nhân mà phải dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận