12/12/2018 08:19 GMT+7

Trung Quốc giảm thuế ôtô Mỹ để hạ nhiệt chiến tranh thương mại?

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một quan chức chính quyền Washington tiết lộ Bắc Kinh đã hứa sẽ cắt giảm thuế đối với ôtô và phụ tùng xe hơi do Mỹ sản xuất.

Trung Quốc giảm thuế ôtô Mỹ để hạ nhiệt chiến tranh thương mại? - Ảnh 1.

Nhân viên Hãng Ford lắp ráp xe Ford Mustang tại nhà xưởng ở Michigan, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Quan chức trên (giấu tên) xác nhận thông tin rò rỉ trước đó, từ các giám đốc điều hành của các hãng xe, trên truyền thông về cuộc điện đàm của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào sáng 11-12.

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức Nhà Trắng đã nói với các hãng ôtô sau một cuộc điện đàm thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ rằng chính quyền ông Trump tin Bắc Kinh sẽ cắt giảm thuế ôtô từ 40% như hiện tại xuống còn 15%, theo như tuyên bố từ ông Lưu.

Trung Quốc đã tăng thuế nhập khẩu ôtô và phụ tùng do Mỹ sản xuất lên 40% sau khi Mỹ nâng thuế đối với xe cộ Trung Quốc lên mức 27,5%.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên ở trên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang chờ tại liệu chính thức về việc cắt giảm và chi tiết về thời điểm cắt giảm thuế.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên