07/04/2020 11:47 GMT+7

Trung Quốc giảm cửa khẩu và thời gian thông quan qua Lạng Sơn

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Theo thông báo mới nhất từ phía Trung Quốc, từ ngày 7-4, thời gian thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam chỉ còn 5 giờ/ ngày thay vì 8 giờ như trước, nghỉ ngày cuối tuần. Trung Quốc chỉ xuất nhập khẩu hàng hóa qua 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn.


Trung Quốc giảm cửa khẩu và thời gian thông quan qua Lạng Sơn - Ảnh 1.

Theo giám đốc Sở Công thương Lạng Sơn, tính đến trưa 6-4 có khoảng 1.700 xe hàng nằm chờ thông quan tại khu vực các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: T. LIÊN

Trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Phùng Quang Hội, giám đốc Sở Công thương Lạng Sơn, cho biết Trung Quốc đang thực hiện những giải pháp nhằm siết chặt quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, theo thông báo của thị Bằng Tường tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, từ ngày 7-4, các cửa khẩu phụ gồm Tân Thanh và Cốc Nam chỉ thông quan 5 giờ/ngày (buổi sáng từ 8h-11h, buổi chiều 12h-14h), nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết.

Trước đó, ngày 3-4, phía Quảng Tây (Trung Quốc) đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy.

Trung Quốc chỉ duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam.

Còn tạm thời đóng các cửa khẩu, lối mở khác và thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt đối với hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Đồng thời, cũng theo ông Hội, Trung Quốc tiếp tục tăng cường quản lý chặt với tất cả lái xe chở hàng qua biên giới như phải có đăng ký tên, tuổi, địa chỉ thường trú; chỉ được hoạt động tại khu vực bãi hàng và xuất cảnh về Việt Nam trong ngày.

Đối với xe hàng Việt Nam, ngoài việc khử trùng trước khi sang Trung Quốc, các phương tiện chỉ bốc dỡ hàng tại khu vực cửa khẩu đã được chỉ định.

"Đầu tháng này, Trung Quốc cũng thông báo không nhập cảnh cho những lái xe đến từ các tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19 của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... vào Trung Quốc để giao nhận hàng hóa" - ông Hội cho hay.

Để tạo thuận lợi cho hàng hóa, phía Trung Quốc đề nghị Lạng Sơn thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc).

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, theo giám đốc Sở Công thương Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thư công tác với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Khu tự trị dân tốc Choang Quảng Tây - Trung Quốc.

Hôm 6-4, Sở Công thương Lạng Sơn cũng có văn bản khuyến cáo đến các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả nên cập nhật thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua đó các doanh nghiệp, thương nhân chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại.

Theo ông Hội, hiện lượng hàng hóa được thông quan trong mấy ngày gần đây vẫn hạn chế. Tính đến trưa 6-4, tại khu vực các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn còn tồn khoảng 1.700 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu.

Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn khoảng 600 xe, cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 839 xe, cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn trên 130 xe, cửa khẩu chính Chi Ma tồn 135 xe. Hầu hết đây là hàng nông sản gồm thanh long, dưa hấu, chuối... chờ xuất sang Trung Quốc.

Hàng xuất khẩu lại ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn Hàng xuất khẩu lại ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn

TTO - Khoảng 1.200 xe hàng đang chờ thông quan ở của khẩu Lạng Sơn. Tình trạng ùn ứ có thể lớn hơn vì Trung Quốc siết chặt việc nhập cảnh nhằm chống dịch COVID-19.


LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên