04/05/2012 10:53 GMT+7

Trung Quốc: gần 230.000 người thiếu nước uống

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Lượng mưa ít và nhiệt độ cao trong những ngày qua đang khiến 229.000 người ở một thành phố thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc lâm vào cảnh thiếu nước uống.

cS1r7m72.jpgPhóng to
Người dân ở Quảng Tây chờ nhận nước từ xe bồn trong đợt hạn hán năm 2010 - Ảnh: corbisimages.com

Wan Zhaolong - phó giám đốc Văn phòng cứu trợ hạn hán thành phố Baise, cho biết 105.193 đầu gia súc ở Baise cũng đang không có nước uống. Hạn hán làm 34.867 hecta hoa màu bị khô héo.

Theo các quan chức địa phương, lượng mưa ở Baise trong tháng 4 và 5 này thấp hơn 1/2 so với lượng mưa trung bình cùng kỳ của các năm trước, trong khi nhiệt độ lên rất cao (riêng hôm 24-4 vừa qua nhiệt độ lên tới 40 độ C). Kết quả là 46 hồ chứa của thành phố đã khô cạn, tính đến hôm qua 3-5.

Trước đó vào ngày 1-5, thành phố đã chi 12,3 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD) và huy động 232.400 người để chống hạn, tuy nhiên tình hình không được cải thiện bao nhiêu.

Wan cho biết hạn hán đang làm nguy cơ cháy rừng tăng cao, trong khi đến cuối tháng 5 mùa mưa mới chính thức bắt đầu ở Baise.

Theo Tân Hoa xã, hạn hán và thời tiết nóng đang gây ảnh hưởng ở tỉnh Quý Châu láng giềng, nơi có 10 huyện thị bị khô hạn nghiêm trọng. Hiện chưa rõ chính xác số người bị ảnh hưởng ở Quý Châu.

Trong khi đó tại tỉnh Phúc Kiến ở miền đông, mưa lớn lại đang gây lũ lụt và lở đất khiến 22.400 người phải di dời hôm 2-5.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên