23/01/2015 06:59 GMT+7

Trung Quốc dự định đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Moscow dài 7000 km

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trung Quốc lên kế hoạch triển khai xây dựng dự án đường sắt cao tốc đầu tiên nối Bắc Kinh với Moscow.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: Reuters

Trang China Daily dẫn nguồn tin từ tài khoản mạng xã hội chính thức của văn phòng báo chí chính quyền thành phố Bắc Kinh. Theo đó, tuyến đường sắt xuyên biên giới Trung - Nga sẽ dài hơn 7.000 km và đi qua 3 nước là Trung Quốc, Kazakhstan và Nga.

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 242 tỉ USD. Khi hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc sẽ giảm thời gian đi lại giữa Bắc Kinh và Moscow chỉ còn 2 ngày.

Hiện tại, theo thông tin trên tờ The Beijing Times (tháng 10-2014), thời gian đi lại giữa hai khu vực mất 6 ngày.

Đề xuất xây dựng tuyến đường sắt cao tốc được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Nga tháng 10-2014.

Tại hội nghị thường kỳ lần thứ 19 giữa hai thủ thướng Trung Quốc và Nga, ông Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đã sẵn sàng xúc tiến xây dựng hành lang giao thông cao tốc Âu - Á nối Bắc Kinh với Trung Quốc.

Trước đó China Daily cũng đưa tin, tuyến đường sắt cao tốc sẽ là dự án trọng yếu trong vành đai kinh tế Con đường tơ lụa mà Trung Quốc chủ trương xây dựng.

Ý tưởng vành đai kinh tế bao trùm Trung Quốc và các quốc gia trung Á được Trung Quốc đưa ra năm 2013 với mục tiêu tăng cường kết nối giữa Trung Quốc và các nước khác.

 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên