15/05/2007 21:28 GMT+7

Trung Quốc: Dịch vụ tư vấn màu sắc lên ngôi

MINH THƯƠNG (Tổng hợp)
MINH THƯƠNG (Tổng hợp)

TTO - Là một loại hình dịch vụ làm đẹp mới, cố vấn màu sắc bắt nguồn từ châu Âu và gần đây đang nở rộ ở Trung Quốc.

AKDhEpJT.jpgPhóng to

Cố vấn màu sắc Yu Ximan

Ngày càng có thêm những nữ công chức trẻ tuổi nước này tìm đến các cố vấn màu sắc để được tư vấn về cách phối màu trang phục làm tỏa sáng vẻ đẹp tự nhiên.

Lịch sử dịch vụ tư vấn màu sắc

Vào năm 1998, cố vấn màu sắc nổi tiếng Yu Ximan đã giới thiệu loại dịch vụ độc đáo - cố vấn màu sắc - vào Trung Quốc. Yu Ximan đã sáng lập nên công ty màu sắc Ximan Bắc Kinh mà bà là chủ tịch. Đây là công ty tư vấn màu sắc chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc và cũng là công ty đi đầu về dịch vụ tư vấn màu sắc. Công ty ứng dụng khái niệm màu sắc và kỹ năng màu sắc vào thời trang và mỹ phẩm, thương mại, sản xuất và các lĩnh vực khác.

Khái niệm “sự phân tích màu sắc” lần đầu được Carol Jackson phát triển vào những năm 1980. Carol Jackson đã viết cuốn sách có tiêu đề Color Me Beautiful (tạm dịch là Màu sắc làm tôi xinh đẹp) nói về cách chọn màu sắc khi trang điểm. Trong cuốn sách này, Carol xác định 4 nhóm màu sắc là Mùa đông, Mùa xuân, Mùa hè và Mùa thu.

Tất cả chúng ta đều thuộc về một nhóm màu sắc trong số này, trong đó nhóm Mùa đông và Mùa hè là những màu sắc lạnh còn nhóm Mùa xuân và Mùa thu là những màu sắc ấm. Phân tích màu sắc là nghệ thuật phối màu phù hợp nhất cho mỗi người. Nó sẽ giúp bạn tìm màu sắc riêng của mình và việc mặc quần áo theo màu sắc riêng của mình sẽ làm vẻ đẹp tự nhiên của bạn tỏa sáng. Mọi người sẽ chú ý đến bạn và bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp về chính mình.

Công ty đã mở rộng dịch vụ tư vấn và thiết kế màu sắc vào nhiều ngành khác nhau và đã được công chúng công nhận, khen ngợi và ủng hộ. Về lĩnh vực thiết kế màu sắc thương mại và môi trường, công ty đã mang lại lợi ích cho nhiều công ty sản xuất mỹ phẩm, thương hiệu thời trang, cửa hàng tổng hợp và nhà phát triển bất động sản với dịch vụ thiết kế màu sắc độc đáo của mình.

Đến năm 2000, học sinh của Ximan là Sun Yi đã lập hãng tư vấn màu sắc đầu tiên ở Hải Nam. Rồi dựa vào thuyết "Màu sắc của bốn mùa" được Yu Ximan mang vào Trung Quốc năm 1998, Trường Khánh đã lập công ty Sky Bird vào năm 2002 sau khi học xong khóa học ở Bắc Kinh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia màu sắc Yu Ximan.

Sự thay đổi kỳ diệu

Lý Na, 27 tuổi, làm y tá, luôn nghĩ mình là “con vịt xấu xí”, trông mờ nhạt và lại có tính hướng nội thì khó mà tìm được “mối” để đi chơi tối thứ bảy. Không bao giờ cô tưởng tượng mình lại trở thành một nàng thiên nga quyến rũ và đầy tự tin. Sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời cô xảy ra kể từ khi cô phát hiện ra công ty tư vấn hình ảnh Nghệ thuật Màu sắc Sky Bird. Lý Na kể: “Tôi bỗng thấy mình là tâm điểm của sự chú ý. Các bạn đồng nghiệp nhận xét là kiểu cách và màu sắc trang phục của tôi đã cải thiện rất đáng kể và trông tôi tự tin hẳn lên”.

Tại công ty Sky Bird, chuyên gia tư vấn đặt các mảnh màu lên người Lý Na, chia chúng thành các loạt màu lạnh và màu ấm để tìm màu phù hợp cho khách hàng. Da Lý Na là loại da lạnh mà theo thuyết “Màu sắc của bốn mùa”, hai màu lạnh làm thành màu ấm trên khuôn mặt, vì vậy trang phục màu lạnh sẽ thích hợp đối với cô. Khánh còn cung cấp cho Lý Na bản phân tích cá nhân dài 2 trang trong đó có phân tích các yếu tố khác như diện mạo, hình dáng cơ thể và nghề nghiệp. Bản phân tích đã trở thành “sách chỉ dẫn” mỗi khi Lý Na đi mua sắm quần áo.

Còn Hoàng Hải Hồng, 32 tuổi, kể rằng cô thường chẳng hứng thú gì với màu sắc và kiểu cách. Kể cả khi cô mặc quần áo đắt tiền cũng không tạo ra tác dụng gây ấn tượng. Nhưng “nỗi thống khổ về thời trang” của cô chấm dứt sau khi Hồng phát hiện ra dịch vụ này. Hồng rất thích màu hồng nhưng Khánh khuyên cô nên tránh màu này vì da cô hơi đen.Hồng hồ hởi cho biết cô tự tin lên rất nhiều trong cuộc sống và công việc.

Mặc dù “cố vấn doanh màu sắc” không phải là một ngành kinh doanh dễ dàng nhưng Khánh rất tự tin và lạc quan về tương lai của công ty Sky Bird. Khánh tâm sự rằng mục đích của cô là giúp nhiều người biết kiểu cách nào thực sự hợp với họ nhất bởi vì trở nên quyến rũ cũng là một loại hình khoa học. “Phụ nữ ai cũng thích mua sắm nhưng họ thường hối tiếc về đống đồ đã mua khi về nhà”.

MINH THƯƠNG (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất