30/08/2011 11:11 GMT+7

Trung Quốc cứu 22 thợ mỏ bị kẹt sau một tuần

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sáng sớm nay 30-8, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu 22 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất một tuần qua và đang tiếp tục tìm kiếm ba người còn mất tích.

JiRoRYSi.jpgPhóng to
Nhân viên cứu hộ khiêng một thợ mỏ ra khỏi hầm mỏ ở Qitaihe sáng 30-8 - Ảnh: news.cn

Các thợ mỏ trên bị kẹt dưới một hầm mỏ nhỏ, bất hợp pháp ở tỉnh Hắc Long Giang từ ngày 23-8 sau khi vô tình khoan vào một hố lân cận làm nước tràn vào hầm. Một thợ mỏ đã thiệt mạng do sự cố này. 19 người may mắn thoát ra được.

Tân Hoa xã cho biết hầm mỏ nằm gần thành phố Qitaihe nói trên đã được yêu cầu đóng cửa từ năm 2007 nhưng vẫn hoạt động trái phép. Ngành công nghiệp mỏ ở Trung Quốc được cho là nguy hiểm nhất thế giới, với hơn 2.600 thợ mỏ thiệt mạng trong các vụ tai nạn chỉ trong năm 2009.

Năm ngoái, chính phủ đã đóng cửa hơn 1.000 mỏ than bất hợp pháp trong một nỗ lực cải thiện an toàn cho ngành mỏ.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên