Dầu ăn này do Công ty Kim Hạo, một thương hiệu dầu ăn phổ biến tại Trung Quốc đặt trụ sở tại trung tâm tỉnh Hồ Nam, sản xuất.
Phóng to |
| Dầu ăn hoa trà của Công ty Kim Hạo được gỡ bỏ khỏi các kệ siêu thị Trung Quốc hôm 2-9 - Ảnh: CriEnglish |
Đêm 1-9, Công ty dầu ăn Camellia Kim Hạo Hồ Nam đã đăng tải thư xin lỗi lên website nhằm cảnh báo người tiêu dùng về sản phẩm kém chất lượng này. "Chín lô hàng dầu ăn sản xuất từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay được phát hiện có nhiễm bezoapyrene" - lá thư này viết.
Nhật Báo Trung Quốc cho biết tổng khối lượng sản phẩm dẫu ăn "bẩn" là 42 tấn, mới có 12 tấn bị các cơ quan giám sát chất lượng tịch thu và 11 tấn vẫn còn đang được thu hồi.
Chính quyền không cho biết tình trạng 9 tấn hàng còn lại ra sao.
|
Các quan chức địa phương hôm 3-9 đã thừa nhận việc bí mật thu hồi sản phẩm dầu ăn có chứa chất nhiễm ung thư và đợi sau năm tháng mới công bố cho dân chúng biết. Tờ Tin Tức Bắc Kinh dẫn lời một quan chức giấu tên rằng lý do của việc che giấu thông tin này nhằm bảo đảm sự ổn định xã hội. |
Vấn đề này thu hút sự quan tâm của công chúng vào đầu tháng 8 này, khi trên mạng Internet bỗng lan truyền một thông tin "Dầu hoa trà của Công ty Kim Hạo có kết quả kiểm nghiệm chứa chất gây ung thư". Ngày 20-8, công ty đã đăng tải một lá thư lên website của họ, trong đó bảo đảm chất lượng những sản phẩm của Kim Hạo và nói có thể các đối thủ cạnh tranh đã tung tin đồn này.
Một ngày sau đó, Cục Giám sát chất lượng Hồ Nam đăng thông báo lên một tờ báo địa phương và nói kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các mẫu sản phẩm dầu ăn của Kim Hạo không có vấn đề gì. Tuy vậy, lượng benzoapyrene thu hồi sau này đạt 60 microgram/kg, gấp 5 lần tiêu chuẩn giới hạn của nhà nước.
Sau khi vụ việc được công bố rộng rãi, công chúng đã phản ứng rất dữ dội. Các cư dân mạng phản đối việc che giấu thông tin, còn số khác thì bày tỏ sự lo lắng về lượng dầu hoa trà mà họ đã tiêu thụ.
"Dầu hoa trà không phải là rẻ với người bình thường, nhưng giờ tôi phải vất nó đi mà không hề được biết liệu nó có hại với sức khỏe hay không. Chẳng ai nói với tôi liệu chai dầu tôi mua có nằm trong diện sản phẩm thu hồi không nữa" - Chen Yahui, một người dân thường trú ở Changsha, nói với tờ Thời Báo Toàn Cầu.
Một chai dầu hoa trà Kim Hạo 5 lít có giá 49 USD, cao khoảng gấp 4 lần so với dầu đậu phộng và đây là món hàng đắt tiền so với những gia đình thu nhập trung bình.
Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời giáo sư Wu Jingming từ Đại học Luật và khoa học chính trị Trung Quốc rằng chính quyền địa phương đã phản ứng rất nhanh trong việc thúc giục thu hồi các sản phẩm nhiễm độc này nhưng lại mắc sai lầm khi cố che giấu sự thật với công chúng.
Sản phẩm dầu hoa trà được tán tụng vì những quảng cáo vì giá trị dinh dưỡng cao của nó và được nhiều gia đình yêu thích khắp Trung Quốc. Một nửa các sản phẩm dầu hoa trà của Trung Quốc được bán ở tỉnh Hồ Nam và Kim Hạo là một trong những nhà sản xuất dầu hoa trà hàng đầu nước này. Kim Hạo có sáu cơ sở sản xuất ở Hồ Nam với thu nhập trung bình là 1,1 tỉ nhân dân tệ.
* Trong một diễn biến khác, Thời Báo Toàn cầu dẫn bản tin từ mà báo Tuần San Pháp Luật đã đăng hôm 1-9 rằng 30 tấn bột sữa nhiễm melamine đã được che giấu từ vụ bê bối sữa năm 2008 đã xuất hiện tại một ngôi làng ở tỉnh Sơn Tây.
Theo đó, 30 tấn bột sữa này được lưu trữ trong nhà kho của một người dân họ Sun từ tháng 2-2009. Công ty sữa Yashali Sơn Tây đã thuê căn nhà kho của ông với ý đồ tái sử dụng những sản phẩm sữa đó. "Có 7-8 người của công ty đó đóng gói và dán nhãn lại những bột sữa trong nhà" -Thời Báo Toàn Cầu đăng lời ông Sun. Ngày 14-9-2008, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu tất cả những bột sữa nghi vấn nhiễm melamine phải bị tiêu hủy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận