
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Quốc vương Campuchia tại Cung điện Hoàng gia Campuchia - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Theo Tân Hoa xã, vào trưa 17-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Campuchia kể từ năm 2016 và là điểm đến cuối trong hành trình công du ba nước Đông Nam Á.
Chiều cùng ngày, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Cung điện Hoàng gia Phnom Penh.
Quốc vương Norodom Sihamoni trao tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Huân chương Độc lập Dân tộc hạng cao nhất của Vương quốc Campuchia, nhằm ghi nhận đóng góp đặc biệt của ông Tập cho quan hệ hai nước.
Tân Hoa xã ngày 18-4 thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự trân trọng và cho rằng đây là biểu tượng cho tình cảm chân thành của nhân dân Campuchia với Trung Quốc, đồng thời là sự ghi nhận đối với những cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận huân chương từ Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Chiều 17-4, trong cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế biến động, các quốc gia cần bảo vệ quyền phát triển và an ninh của mình, đồng thời ủng hộ hợp tác đa phương và thúc đẩy công bằng quốc tế.
Theo Tân Hoa xã, ông Hun Sen đánh giá cao vai trò của Trung Quốc với tư cách là một đối tác quan trọng, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ từ Bắc Kinh đối với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân Campuchia.

Chủ tịch Trung Quốc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Cung điện Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Tối 17-4, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có buổi hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nhằm xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc - Campuchia bền chặt trong thời đại mới", đồng thời tuyên bố năm 2025 là "Năm du lịch Trung Quốc - Campuchia".
Nhân dịp này, hai bên cũng chứng kiến lễ trao đổi hơn 30 văn kiện hợp tác song phương giữa hai nước.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 17-4, hai nước đã đạt đồng thuận về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa ngoại giao và quốc phòng nhằm tăng cường phối hợp chiến lược.
Campuchia và Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hiệu quả khuôn khổ hợp tác Lục giác kim cương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng "Hành lang phát triển công nghiệp" và "Hành lang cá và gạo".
Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi sâu rộng về hợp tác chính trị, phát triển, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân và hợp tác quốc tế.
Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng đánh giá cao nỗ lực của Campuchia trong việc trấn áp các hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo công nghệ cao.
Bắc Kinh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác thực thi pháp luật để ngăn chặn hiệu quả các loại hình tội phạm xuyên biên giới như cờ bạc bất hợp pháp, buôn bán ma túy, buôn người và làm giả hàng hóa và giấy tờ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác song phương - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Tờ Khmer Times ngày 17-4 đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Tập là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Đồng thời nhận định Trung Quốc đóng vai trò chủ chốt trong nhiều dự án hạ tầng thiết yếu tại Campuchia, từ hệ thống cầu đường, giao thông, trường học, bệnh viện đến các công trình dân sinh.
Theo số liệu từ tờ Cambodia-China Times, thương mại song phương Campuchia - Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh trong thập kỷ qua.
Nếu kim ngạch hai chiều ở mức 4,5 tỉ USD vào năm 2016 - thời điểm ông Tập Cận Bình lần đầu thăm Campuchia, thì đến năm 2023 con số này đã vượt 15 tỉ USD, tăng hơn 220%. Về đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Campuchia đã tăng từ 4,6 tỉ USD năm 2015 lên 22 tỉ USD năm 2023 - tức gần gấp 4 lần.
Tờ này cũng nhận định chuyến thăm lần này không chỉ khẳng định sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ song phương với Campuchia, mà còn được xem là bước đi chiến lược trong việc định hình quan hệ đối ngoại khu vực giữa bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận