Tân Hoa xã cho biết đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến chống lãng phí công quỹ nhà nước dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngoài những đối tượng đặc biệt được tổ chức tang lễ theo quy định nhà nước, đảng viên và quan chức các cấp không được dựng rạp tổ chức đám tang trong khu dân cư, dọc các con đường và nơi công cộng; không được tổ chức những hoạt động mê tín dị đoan trong tổ chức tang ma.
Theo Tân Hoa xã, ở Trung Quốc đang tồn tại hiện tượng một số quan chức tổ chức đám tang thật lớn cho người thân, người đến viếng thật đông để thể hiện sự giàu có và mối quan hệ xã hội, cũng như cho thấy những “thành tích” mà người chết có được lúc sinh thời. Quy mô đám tang đã trở thành tiêu chuẩn so kè vị thế của người còn sống. Chính phủ Trung Quốc kêu gọi quan chức nhà nước hiến tạng sau khi mất và hỏa thiêu hoặc chọn nơi an táng theo những hình thức thân thiện với môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận