26/10/2016 05:58 GMT+7

Trung Quốc bắt các nghi phạm gây vụ nổ làm 14 người chết

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan tới vụ nổ kinh hoàng làm 14 người chết và 147 người bị thương ngày 24-10.

Vụ nổ do tàng trữ chất nổ trái phép đã làm 14 người thiệt mạng ở Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Vụ nổ do tàng trữ chất nổ trái phép đã làm 14 người thiệt mạng ở Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, sau khi bị bắt, ba nghi phạm thú nhận đã tàng trữ chất nổ trái phép.

Vụ nổ xảy ra tại thành phố Xinmin thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm tan hoang 5 tòa nhà đúc, phá hủy hoặc hư hỏng khoảng 58 ngôi nhà khác.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, điều tra ban đầu nhận thấy vụ tai nạn xảy ra do tình trạng tàng trữ trái phép chất nổ và cơ quan chức năng đã bắt giữ ba đối tượng liên quan.

Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cảnh đổ nát trên một khu vực lớn. Các nỗ lực cứu hộ đã kết thúc vào sáng 25-10. Ngoài số trường hợp thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương vẫn đang trong bệnh viện.

Năm ngoái các vụ nổ lớn tại kho chứa hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc cũng đã làm ít nhất 165 người thiệt mạng. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên