26/07/2013 08:18 GMT+7

Trung Quốc: 9 công ty thao túng giá sữa bị điều tra

Đ.PHƯƠNG
Đ.PHƯƠNG

TT - Nối tiếp các công ty sữa nước ngoài, Công ty sữa bột Trung Quốc Hợp Sinh Nguyên tuyên bố hạ giá sữa. Quyết định giảm giá của Hợp Sinh Nguyên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27-7.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Công ty sữa Hợp Sinh Nguyên sẽ giảm giá 5-10% đối với 10 sản phẩm sữa bột. Đây là công ty cuối cùng ra quyết định giảm giá kể từ khi Ủy ban phát triển cải cách Trung Quốc tuyên bố điều tra chín công ty sữa thao túng giá sữa tại thị trường Trung Quốc.

Các công ty sữa bị điều tra chống độc quyền bao gồm Wyeth, Dumex, Mead Johnson, Abbott... Trong đó có hai công ty sữa Trung Quốc là Bối Nhân Mỹ và Hợp Sinh Nguyên. Chín công ty bị điều tra đã phải giảm giá một vài sản phẩm hoặc các sản phẩm chủ lực: Wyeth giảm 11%, Dumex giảm 5-20%, Mead Johnson giảm 7-15%, Abbott giảm 4-12%, Friso giảm 5%, Meiji giảm 3-7%, Fonterra giảm 9%, Bối Nhân Mỹ giảm 5-20%, Hợp Sinh Nguyên giảm 5-10%.

Thời Báo Kinh Hoa dẫn lời chuyên gia ngành sữa bột Vương Đinh Miên cho biết nếu vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc, các doanh nghiệp có thể bị phạt 1-10% doanh thu năm trước đó.

Theo ông Vương, sắp tới Ủy ban phát triển cải cách Trung Quốc rất có thể sẽ tiếp tục công bố thêm danh sách các công ty bị điều tra. Ông Vương cho biết có ít nhất năm công ty sữa của Trung Quốc bán sữa trên mức 300 nhân dân tệ/hộp (khoảng 49 USD).

Đ.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên