16/10/2004 16:30 GMT+7

Trung Quốc - Thời của "phi thương bất phú"

KIM NGUYÊN
KIM NGUYÊN

TTCN - “Thật thú vị đến mức không thể tin được khi thấy cách mà dân Trung Quốc (TQ) tiến lên phía trước” – Alexander Erdland, chủ tịch điều hành Schwabisch Hall, phát biểu trong cuộc họp giới doanh nhân Đức-Hoa tổ chức tại Thâm Quyến đầu tháng 2-2004.

8CYHy6uk.jpgPhóng to
Thượng Hải về đêm – một hình ảnh của TQ “tiến lên phía trước”
TTCN - “Thật thú vị đến mức không thể tin được khi thấy cách mà dân Trung Quốc (TQ) tiến lên phía trước” – Alexander Erdland, chủ tịch điều hành Schwabisch Hall, phát biểu trong cuộc họp giới doanh nhân Đức-Hoa tổ chức tại Thâm Quyến đầu tháng 2-2004.

Còn Ulrich Schumacher, nguyên tổng giám đốc hãng sản xuất chip Infineon (Đức), kể: “Những quyết định được thảo luận ba tuần ở Đức được thực hiện ở đây chỉ 30 giây”.

100 người giàu nhất TQ có số tài sản trị giá 30 tỉ USD (196,5 tỉ nhân dân tệ), tăng 29% so với năm 2003 – theo công bố của nhóm nghiên cứu thị trường Rupert Hoogewerf (đóng tại Thượng Hải) và ấn hành trên tờ Euromoney ngày 12-10-2004. Tỉ phú Huang Guangyu, 31 tuổi, đã được so sánh với Sam Walton (WalMart); người đứng thứ hai Timothy Chen Tianqiao, 31 tuổi, được so với Bill Gates và người thứ ba Larry Rong Zhijian được so với Warren Buffett (đầu tư tài chính). Sự so sánh nhiều ý nghĩa này đã cho thấy một lớp doanh nhân mới, làm ăn táo bạo và biết chộp thời cơ đang bùng nổ tại TQ.

h5qJvkAi.jpgPhóng to
Tỉ phú 31 tuổi Timothy Chen Tianqiao

TQ đang giàu, ngày càng giàu. Nếu năm 1979 TQ chẳng có triệu phú đôla nào thì nay đã có khoảng 10.000 người có tài sản ít nhất 10 triệu USD. Theo Bloomberg News, doanh nhân TQ cần trung bình 11 năm để tạo dựng doanh nghiệp và độ tuổi trung bình của doanh nhân thành công là 46.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp ngoại hạng. Chen Tianqiao là một ví dụ. Năm 26 tuổi, Chen Tianqiao (sinh viên Đại học Fudan -Thượng Hải) khởi nghiệp hãng sản xuất trò chơi điện tử trực tuyến (game online) cùng bốn người bạn với số vốn 500.000 tệ (60.000 USD).

Ba năm sau, Công ty Shanda Interactive Entertainment của Chen Tianqiao đã chiếm 68% thị trường game online. Bây giờ, Chen Tianqiao đã trở thành doanh nhân giàu thứ hai TQ với tài sản 1,05 tỉ USD và Shanda đã trở thành đại gia thực thụ từ khi có tên trên thị trường chứng khoán Mỹ Nasdaq vào tháng 5-2004.

Có thể nhấn mạnh yếu tố chính sách - động lực mạnh làm bùng nổ thời đại kinh doanh mới của TQ, đặc biệt là chính sách trải thảm đỏ đón đầu tư nước ngoài. Trong khi mở cửa đón hầu hết công ty đa quốc gia khắp thế giới, TQ đã hưởng lợi rất nhiều từ việc tiếp nhận kỹ thuật mới, tiến tới mua bản quyền rồi tự sản xuất thành hàng nội địa 100%.

BBK Electronics là bằng chứng cho thấy làm thế nào mà doanh nhân TQ đã tìm được chỗ đứng và thành đạt. Ban đầu mua bản quyền từ Sony cũng như một số hãng điện tử Nhật khác, BBK Electronics sau đó thành lập nhóm nghiên cứu riêng (300 người, tính đến thời điểm hiện tại) và bắt đầu sản xuất hàng riêng theo kỹ thuật của chính họ (cho đến nay, rất ít người biết rằng hàng điện tử gia dụng mang thương hiệu Memorex, Philco và Lafayette bán khắp thế giới do chính BBK sản xuất). Bây giờ, BBK đã mạnh đến mức giám đốc điều hành Louis Leung dám lớn tiếng tuyên bố BBK sẽ hạ Sony trong tương lai gần, đặc biệt kỹ thuật DVD…

Chỉ có chính sách đúng đắn mới tạo cơ hội làm ăn cho doanh nhân và tạo cho doanh nhân khoảng trống thuận lợi để hoạt động. Lấy ví dụ từ lĩnh vực công nghệ thông tin và giải trí – một trong những sân chơi mà TQ đang làm chủ gần như hoàn toàn thị trường nội địa. Yếu tố chính sách thuận lợi và cơ hội thị trường thể hiện rõ trong lĩnh vực kinh doanh Internet (hiện TQ chỉ xếp sau Mỹ về số người sử dụng Internet và có thể qua mặt Mỹ với 153 triệu vào năm 2006 – theo đánh giá của Công ty nghiên cứu Piper Jaffray & Co). Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực làm ăn “nóng” nhất tại TQ, tạo ra những tỉ phú như Chen Tianqiao hoặc tỉ phú tương lai như Peggy Yu, 38 tuổi, thạc sĩ kinh thương Đại học New York, người ấp ủ kế hoạch lập một Amazon.com của TQ.

Giống như Hàn Quốc, Chính phủ TQ cũng hỗ trợ đặc biệt cho lĩnh vực kỹ thuật cao (liên quan mạng và kỹ thuật số), tạo thuận lợi để các công ty như Huawei Technologies Co và ZTE Corp trở thành đẳng cấp thế giới như Cisco Systems Inc hoặc Nortel (xuất khẩu Huawei Technologies đã tăng gấp đôi vào năm 2003, đạt 1 tỉ USD, trong tổng doanh số bán 3,8 tỉ USD).

Với sự khuyến khích từ chính phủ như vậy, không có gì bất thường khi doanh nhân TQ tự tin đầu tư, tự tin làm ăn và tự tin thành công. Nói cách khác, Chính phủ TQ đã tạo một không khí hưng phấn cho hoạt động doanh nghiệp. Ngay ở việc các doanh nhân sẵn sàng cung cấp số liệu tài sản (nếu không thì Euromoney dựa vào đâu mà thống kê?) đã cho thấy họ làm ăn minh bạch, làm giàu chân chính và chẳng có gì phải ấp a ấp úng cả. Và điều này cũng cho thấy họ tự hào như thế nào khi đóng góp cho đất nước mình.

KIM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất