09/05/2012 22:39 GMT+7

Trưng cầu giám định pháp y vụ sản phụ tử vong

CHÂU LONG
CHÂU LONG

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thái Học, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, vào chiều 9-5 khi kết thúc ngày giám sát tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên về vụ tử vong của sản phụ Trần Thị Hưởng (32 tuổi, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) nhập viện sáng 15-3.

Theo ông Học, hồ sơ về cái chết của sản phụ có những sai sót trong việc thăm khám, điều trị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên sẽ đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa trưng cầu giám định pháp y trung ương để xác định chính xác nguyên nhân sản phụ tử vong và có cơ sở trả lời cho cử tri.

Trước đó, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên Bùi Trần Ngọc khẳng định nguyên nhân sản phụ tử vong là do tắc mạch ối (thuyên tắc ối). Khuyết điểm của ca trực là không giải thích, báo cáo cho người nhà sản phụ về diễn biến bất thường của người bệnh trước khi tử vong, ghi chép hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ…

CHÂU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên