28/06/2022 13:58 GMT+7

Trưng bày hơn 300 hiện vật về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 28-6, tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), UBND tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Nguyễn Đình Chiểu - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Trưng bày hơn 300 hiện vật về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh 1.

Buổi triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về quê hương đất nước, gia đình, sự nghiệp văn chương của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Buổi triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về quê hương đất nước, gia đình, sự nghiệp văn chương của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Điển hình như các tác phẩm Lục Vân Tiên, Ngư Tiều y thuật vấn đáp, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, các công trình nghiên cứu, công trình mang tên Nguyễn Đình Chiểu... đã được sưu tầm, chọn lọc trưng bày tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, và gửi trưng bày ảo đến UNESCO tại Paris. 

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - cho biết đây là một trong ba hoạt động Bến Tre cam kết tổ chức với UNESCO.

Thông qua hoạt động này, người dân trong và ngoài nước có dịp tiếp cận tài liệu, hiện vật liên quan nhà thơ yêu nước, nhà văn hóa, nhà giáo, người thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu, mang tầm vóc về giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng yêu nước và nhân cách sáng ngời; các giá trị nhân văn tốt đẹp và những thông điệp về tinh thần nghĩa hiệp của ông.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại tỉnh Bến Tre ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 vào bảo tàng trưng bày. Qua đó, giúp du khách có thể trực tiếp tham quan tại khu vực triển lãm trên điện thoại hoặc các thiết bị thông minh. Khách tham quan có thể tự di chuyển qua từng khu vực trưng bày và đọc được thông tin giới thiệu khi bấm vào hình ảnh hoặc biểu tượng cần tìm kiếm.

Nguyễn Đình Chiểu là một tượng đài, một tấm gương sáng của Việt Nam được nhiều nước biết tới, là một hình mẫu của con người luôn vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời để phụng sự con người. Ông sinh năm 1822, mất năm 1888, tên thường gọi là Đồ Chiểu.

Nguyễn Đình Chiểu là người học rộng tài cao, từng đỗ tú tài. Đến năm 1847, ông ra Huế học để chờ thi khoa Kỷ Dậu 1849 nhưng trớ trêu thay mẹ ông mất. Vì quá thương nhớ mẹ mà ông đã khóc đến mù lòa hai mắt. Sau thời gian đó Pháp xâm chiếm Gia Định, ông về ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tại đây ông vẫn tiếp tục dạy học và làm thầy thuốc, dù bị mù cả hai mắt nhưng ông vẫn tích cực dùng văn chương để kêu gọi lòng yêu nước của sĩ phu và nhân dân.

Ngày 23-11-2021 tại Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã thông qua nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu và tham gia kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu vào năm 2022 thông qua nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại.

Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu và những lý tưởng, sứ mệnh của UNESCO Nguyễn Đình Chiểu và những lý tưởng, sứ mệnh của UNESCO Thi sĩ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO kỷ niệm Thi sĩ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO kỷ niệm
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên